(SGGPO).- Gặp gỡ nhau vài ngày, Phạm Văn Khải (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã nảy sinh tình cảm với em T.T.T.D. (sinh ngày 2-12-1999). Không kiềm chế được bản thân, Khải đã “quan hệ” với em D. Dù được sự thuận tình của em D., nhưng vì em chưa đủ 13 tuổi nên Khải phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tháng 7-2012, Phạm Văn Khải từ tỉnh Đồng Tháp lên TPHCM để tìm việc làm. Tại đây, Khải quen biết với em T.T.T.D. là người thuê phòng trọ ở bên cạnh phòng của Khải. Cả hai thường xuyên đi uống nước và gọi điện thoại trò chuyện với nhau. Vào ngày 25-7-2012, Khải rủ em D. và một số người khác về quê Khải chơi. Tối cùng ngày, tại một nhà trọ ở huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp, Khải đã làm “chuyện vợ chồng” với em D. Chiều hôm sau, gia đình em D. tìm gặp và trình báo sự việc với cơ quan công an.
Tháng 8-2013, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Văn Khải mức án 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, vì khi xảy ra vụ án em D. chưa đủ 13 tuổi. Sau đó, bị cáo Khải làm đơn kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại độ tuổi của em D. và xin được giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 25-11, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã đưa vụ án ra xét cử phúc thẩm. Theo nhận định của hội đồng xét xử, căn cứ giấy tờ do gia đình em D. cung cấp thì khi xảy ra vụ án, em D. chưa đủ 13 tuổi. Bị cáo sinh ngày 22-10-1994, tuy rằng khi phạm tội chỉ mới 17 tuổi 9 tháng 3 ngày, ở độ tuổi vị thành niên nhưng bị cáo phải nhận thức được hành vi giao cấu với em D. là trái pháp luật.
Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tâm sinh lý của em D. nên bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới chưa được tòa án cấp sơ thẩm xem xét là gia đình có công với cách mạng, ông nội bị cáo là thương binh, được tặng thưởng huân chương nên hội đồng xét xử quyết định giảm một phần hình phạt đối với bị cáo. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Khải về tội “Hiếp dâm trẻ em” với mức án 9 năm tù.
ÁI CHÂN