Hà Tĩnh: Huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ công an truy tìm các đối tượng nguy hiểm trốn khỏi trại giam

Thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam Xuân Hà, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã ký quyết định truy nã đối với 2 đối tượng nguy hiểm trốn khỏi nơi giam giữ vào chiều 6-12.

Phạm nhân Phan Công Thành và phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng. Ảnh: CA HÀ TĨNH
Phạm nhân Phan Công Thành và phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng. Ảnh: CA HÀ TĨNH

Tối 7-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều tối cùng ngày, Thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam Xuân Hà, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã ký quyết định truy nã đối với 2 đối tượng nguy hiểm trốn khỏi nơi giam giữ vào chiều 6-12.

Hai đối tượng bị truy nã gồm:

Phan Công Thành (sinh năm 1987, thường trú thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), nghề nghiệp trước khi bị bắt: lao động tự do. Đặc điểm nhận dạng: cao 1m75, màu da vàng, tóc đen, khuôn mặt hình chữ nhật, sống mũi thẳng, dái tai trung bình. Đặc điểm khác: sẹo chấm C2cm dưới sau đuôi mắt trái. Tội danh bị kết án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Án phạt 19 năm. Trốn ngày 6-12-2023. Đang chấp hành án phạt tù tại Đội 28, phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà.

Nguyễn Đắc Hoàng (sinh năm 1984, thường trú tại thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nghề nghiệp trước khi bị bắt: Lao động tự do. Đặc điểm nhận dạng: cao 1m70, màu da vàng, tóc đen, khuôn mặt dài, sống mũi thẳng, dái tai chúc. Đặc điểm khác: nốt ruồi C.0,5cm dưới đuôi mắt trái. Tội danh bị kết án: Mua bán trái phép chất ma túy. Án phạt: 20 năm. Trốn ngày 6-12-2023. Đang chấp hành án phạt tù tại Đội 28, phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà.

z4951779824419-668c819228c67292bab85051cde1ac51-6544.jpg
Lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện lưu thông trên tuyến nhằm truy tìm đối tượng có thể ẩn nấp để di chuyển ra khỏi địa bàn. Ảnh: CA HÀ TĨNH

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Trại giam Xuân Hà, địa chỉ: xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; số điện thoại 0916662838, 0941762888, 02393845438.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6-12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2 (đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngay sau khi phát hiện 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà đã thông tin cho các lực lượng chức năng, người dân biết để đề phòng, phối hợp truy bắt. Đồng thời, tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu sớm truy bắt các phạm nhân.

z4951783920284-133cc117db3423c3b0cca6d95982187a-3539.jpg
Lực lượng chức năng chốt chặn tại các tuyến đường mà đối tượng có thể di chuyển để lẫn trốn.
Ảnh: CA HÀ TĨNH

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, liên quan đến 2 phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ thuộc phân trại số 2 của Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an), đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đến nay lực lượng chức năng Công an Hà Tĩnh vẫn đang tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) để truy bắt.

Theo đó, để hỗ trợ và phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Trại giam Xuân Hà trong việc truy tìm, từ 13 giờ 30 phút ngày 7-12, Công an Hà Tĩnh đã quyết định huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra, công an các địa phương và lực lượng công an xã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm.

 z4952360744740-efa5812ea1e2dd5efad69efd02a80f1a-6.jpg
Khu vực dân cư và đồng ruộng ở địa bàn xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), nơi gần phân trại số 2, đang được cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát kỹ

Cùng với đó, tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng công an cũng đã bố trí quân số để chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo các đối tượng không lẩn trốn ra khỏi địa bàn.

Tin cùng chuyên mục