Hà Tĩnh: Nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh lãnh 12 năm tù giam

(SGGPO).-
Hà Tĩnh: Nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh lãnh 12 năm tù giam

(SGGPO).- Chiều 2-12, sau 3 ngày xét xử công khai, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" khi thực hiện Bồi thường - giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) để thực hiện Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, ở Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bổng, (58 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND huyện, nguyên Chủ tịch Hội đồng BT-GPMB huyện Kỳ Anh, nay là thị xã Kỳ Anh) 12 năm tù giam; Phạm Huy Tường (55 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng BT-GPMB huyện Kỳ Anh) 11 năm tù giam; Lê Anh Đức (35 tuổi, nguyên cán bộ Hội đồng BT-GPMB huyện Kỳ Anh) 8 năm tù giam; Hồ Xuân Cường (58 tuổi, nguyên cán bộ Hội đồng BT-GPMB huyện Kỳ Anh) 3 năm tù giam; Lê Xuân Nghinh (60 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Long) 10 năm tù giam; Lê Quang Hà (41 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Long) 10 năm tù giam; Lê Công Diếu (60 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương) 3 năm tù giam. Liên quan đến vụ án này còn có Lê Hữu Diện (54 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Kỳ Long) nhưng đã mất trước ngày xét xử.

Các bị cáo tại tòa

Ngoài ra, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh buộc các bị cáo phải bổi thường thiệt hại cho Nhà nước. Cụ thể, Nguyễn Văn Bổng bổi thường hơn 1,6 tỷ đồng; Phạm Huy Tường bồi tường hơn 1,6 tỷ đồng; Lê Xuân Nghinh bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng; Lê Quang Hà bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng; Lê Anh Đức bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng; Lê Công Diếu bồi thường hơn 142 triệu đồng; Hồ Xuân Cường bồi thường hơn 142 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trước đó từ năm 2008 đến 2009, trong quá trình thực hiện chủ trương BT-GPMB nhường đất để thực hiện Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn Bổng và 7 cán bộ cấp dưới mặc dù biết rõ một số diện tích đất công do UBND hai xã Kỳ Long và Kỳ Phương quản lý không thuộc diện được Nhà nước bồi thường. Nhưng vẫn cố ý làm trái các quy định của Nhà nước để hợp thức 72,78ha đất công do UBND xã Kỳ Long (hơn 61ha) và UBND xã Kỳ Phương (hơn 11ha) quản lý không thuộc diện đất được bồi thường thành đất tranh chấp, sau đó, lập danh sách khống quy chủ cho các hộ dân đứng tên trong hồ sơ bồi thường để hưởng 100% tiền bồi thường đất nông nghiệp trái quy định của Nhà nước. Hành vi này của các bị cáo đã gây thất thoát của Nhà nước hơn 10,4 tỷ đồng (trong đó tại xã Kỳ Long hơn 9,6 tỷ đồng, tại xã Kỳ Phương hơn 840 triệu đồng).

DƯƠNG QUANG

>> Hà Tĩnh: Nguyên Chủ tịch huyện và đồng phạm hầu tòa vì làm thất thoát hàng tỷ đồng

Tin cùng chuyên mục