Hạ viện Czech chính thức phê chuẩn DCA với Mỹ

Reuters đưa tin với kết quả 115 phiếu thuận/18 phiếu chống, Hạ viện Cộng hòa Czech đã thông qua Thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) giữa nước này và Mỹ.

DCA vừa được thông qua đề cập đến nhiều lĩnh vực, liên quan đến khả năng hiện diện của quân đội Mỹ hoặc sự hợp tác của lực lượng vũ trang hai quốc gia trên lãnh thổ Cộng hòa Czech. Được Thượng viện thông qua trong tuần trước, DCA sẽ sớm đệ trình lên Tổng thống Petr Pavel để xem xét ký ban hành.

Chính phủ Cộng hòa Czech đã đạt được Thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ vào tháng 5 vừa qua. Như vậy, Cộng hòa Czech là thành viên NATO thứ 25 ký thỏa thuận với Washington cho phép quân đội Mỹ hiện diện. Tuy thỏa thuận đặt ra khuôn khổ pháp lý cho sự hiện diện của quân đội Mỹ, nhưng bất kỳ hoạt động triển khai nào vẫn cần sự chấp thuận của chính phủ và Quốc hội Cộng hòa Czech.

Tin cùng chuyên mục