Hải quân Singapore sớm có thêm tàu ngầm hiện đại

Trên trang chủ Bộ Quốc phòng Singapore, Bộ trưởng Ng Eng Hen cho biết, từ nay đến cuối năm 2023, hải quân Singapore sẽ nhận được tàu ngầm đầu tiên trong số những chiếc mới được hạ thủy tại thành phố Kiel, Đức.
Hải quân Singapore có thêm tàu ngầm chiến đấu hiện đại. Ảnh: navalnews.com
Hải quân Singapore có thêm tàu ngầm chiến đấu hiện đại. Ảnh: navalnews.com

Theo CNA, trong thông cáo đăng tải trên trang chủ Bộ Quốc phòng, ông Ng Eng Hen cho biết: “Đối với hải quân, chúng tôi đã hạ thủy tàu ngầm lớp Invincible thứ hai và thứ ba cách đây vài tháng ở Kiel. Cuối năm nay, chúng ta có thể mong đợi chiếc tàu ngầm đầu tiên trở về căn cứ. Đến năm 2030, cả 4 tàu ngầm sẽ hoạt động quanh vùng biển Singapore”.

Theo ông Ng Eng Hen, những chiếc tàu ngầm mới được trang bị tùy chỉnh giúp tàng hình hơn và nhanh nhẹn hơn, có thể lặn dưới nước trong thời gian dài hơn.

Cuối năm 2022, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chủ trì lễ hạ thủy 2 tàu ngầm của RSN tại Kiel. Đây là 2 tàu ngầm điện - diesel lớp 218SG, mang tên RSN Impeccable và RSN Illustrious. Hợp đồng giữa Đức và Singapore bao gồm việc chế tạo 4 tàu ngầm được Singapore đặt hàng thiết kế để phù hợp với các hoạt động ở vùng biển nước này.

Tin cùng chuyên mục