Hàng loạt tàu cá bốc cháy tại Cảng cá Quy Nhơn

Trong đêm, nhiều tàu cá đang neo đậu giữa Cảng cá Quy Nhơn (Bình Định) đồng loạt bốc cháy nghi ngút kèm theo tiếng nổ như đạn pháo khiến người dân sống gần hiện trường bị một phen tá hỏa.

Sáng 19-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Bình Định cho biết, các đơn vị chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy nhiều tàu cá tại khu neo đậu thuộc Cảng cá Quy Nhơn (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Tại hiện trường, nhiều tàu cá bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

Thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18-10. Thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát từ tàu cá hành nghề lưới vây, số hiệu BĐ 9...5 TS rồi cháy lan sang các tàu cá khác.

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Định đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy. Lực lượng chữa cháy cố kéo những con tàu bị cháy ra khỏi hiện trường để giảm bớt thiệt hại.

Những tàu cá bị lửa thiêu rụi

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP vào sáng 19-10, tại hiện trường, có 6 tàu cá bị thiệt hại, nhiều tàu bị lửa thiêu cháy gần như toàn bộ, máy móc phủ khói đen hư hại hoàn toàn…

Trong buổi sáng, Công an phường Hải Cảng phối hợp với các bên liên quan để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai các chủ tàu và nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhiều tàu bị lửa thiêu cháy gần như toàn bộ

“Ngọn lửa bùng lên từ tàu cá BĐ 9...5 TS rồi cháy lan sang các tàu của chúng tôi. Tất cả tài sản của gia đình tôi đều trông cậy vào con tàu 700 triệu này, giờ tàu cháy, thiệt hại trên 50%, khó khăn chồng chất”, ông Trương Thành Đồng (trú tại phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) cho hay.

Tương tự, tàu vỏ thép số BĐ 99179 TS của ông Mai Văn Chương (sinh năm 1961, ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát) cũng bị thiêu cháy, thiệt hại khoảng 50%. Chủ tàu này cho biết, từ ngày 16-10 ông đánh bắt, vào Cảng cá Quy Nhơn neo đậu và thuê người giữ tàu mỗi đêm 100 ngàn đồng.

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ các chủ tàu thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc

“Đêm 18-10 tàu tôi bị cháy, người giữ tàu họ báo vào tui mới biết. Sáng nay, tôi đang làm việc để khai báo với lực lượng công an. Tàu tôi đóng mới 15,5 tỷ đồng, hiện đã cháy, thiệt hại gần 50%”, ông Chương cho hay.

Theo thống kê ban đầu của lực lượng chức năng, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng. Ngoài tàu cá ông Chương và ông Đồng còn có 4 tàu cá khác bị thiệt hại.

Hiện, Công an phường Hải Cảng đang phối hợp với các đơn vị chức năng, chủ các tàu cá kê khai thiệt hại cụ thể, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin cùng chuyên mục