Hàng trăm doanh nghiệp Venezuela đóng cửa do thiếu thị trường

Ít nhất 700 doanh nghiệp Venezuela đã phải đóng cửa trong 1 năm qua do tác động của tình trạng lạm phát kéo dài tại quốc gia Nam Mỹ, đồng thời Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cũng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Venezuela.


Truyền thông Venezuela ngày 10-11dẫn lời Chủ tịch Tổng liên đoàn các ngành công nghiệp Venezuela (Coindustria) Juan Pablo Olalquiaga cho biết, phần lớn các doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động trong thời gian qua chủ yếu do không có thị trường tiêu thụ.

Theo ông Olalquiaga, những dây chuyền tạo ra sự công nghiệp hóa tại quốc gia Nam Mỹ này đã bị phá vỡ. Chủ tịch Coindustria nêu rõ, hiện Venezuela phải nhập khẩu hầu hết mọi nguyên liệu, phụ tùng và chỉ có thể thực hiện công đoạn lắp ráp các thành phẩm, trong khi một quốc gia công nghiệp hóa cần phải sản xuất hoặc biến đổi nguyên liệu thô thành các linh kiện, phụ tùng trước khi đến giai đoạn lắp ráp.

Tin cùng chuyên mục