HĐND TPHCM chuẩn bị giám sát công tác đầu tư công

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, việc giám sát này cũng là góp phần thúc đẩy công tác đầu tư công đạt yêu cầu của Thủ tướng và Nghị quyết của đảng bộ các cấp đã đề ra.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu về giám sát đầu tư công. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu về giám sát đầu tư công. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 28-2, HĐND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát của HĐND TPHCM về việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, đoàn giám sát của HĐND TPHCM sẽ giám sát trực tiếp đối với UBND TPHCM và một số sở ban ngành, quận huyện, như Sở KHĐT, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND quận 6, 8, Bình Tân, huyện Cần Giờ... Còn lại đoàn sẽ giám sát thông qua báo cáo.

Thông qua giám sát, đoàn sẽ đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn TPHCM. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư công trên địa bàn.

Trong tháng 3, đoàn sẽ khảo sát thực tế ở một số dự án. Từ ngày 4-4 đến 21-5, đoàn giám sát trực tiếp tại các đơn vị. Kết quả giám sát sẽ được trình HĐND TPHCM giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Lệ thông tin, chương trình giám sát này đã được ban hành từ kỳ họp tháng 7-2022. Theo đồng chí, việc triển khai công tác đầu tư công trên địa bàn TPHCM nói riêng và cả nước nói chung rất chậm. Trong đó có nguyên nhân khách quan, chủ quan nhưng chủ quan vẫn là chính.

"Đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà Thủ tướng quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Với TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM đã tập trung chỉ đạo từ năm 2022, thậm chí đưa vào thang điểm thi đua, đồng chí cũng tự hạ bậc thi đua, cho thấy tầm quan trọng của triển khai đầu tư công trên địa bàn TP", đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Trước tình hình đó, tại kỳ họp cuối năm 2022, HĐND đã ban hành chương trình giám sát, với hai chương trình nóng là đầu tư công và xây dựng nhà ở xã hội.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị, công tác giám sát cần trọng tâm trọng điểm đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời đánh giá sâu, kỹ tình hình đầu tư công trung hạn, tập trung làm rõ thuận lợi khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đề xuất giải pháp, cơ chế để TPHCM tổ chức công tác đầu tư công hiệu quả trong giai đoạn quan trọng này.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị, công tác giám sát cần trọng tâm trọng điểm đúng kế hoạch đề ra. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị, công tác giám sát cần trọng tâm trọng điểm đúng kế hoạch đề ra. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đề nghị các đơn vị được giám sát phải chấp hành nghiêm kế hoạch, đề cương giám sát, chuẩn bị tốt nội dung báo cáo, chủ động trao đổi những nội dung chưa rõ.

Trong tháng 3, đoàn do Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Lê Trương Hải Hiếu dẫn đầu sẽ khảo sát thực tế một số công trình dự án. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho việc khảo sát của đoàn được thuận lợi, ghi nhận đầy đủ tình hình khó khăn vướng mắc của các dự án công trình. Từng đơn vị được giám sát phải chuẩn bị kỹ, chu đáo, hạn chế tối đa việc báo cáo không đạt yêu cầu.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, việc giám sát này cũng là góp phần thúc đẩy công tác đầu tư công đạt yêu cầu của Thủ tướng và Nghị quyết của đảng. Đây cũng là công việc mở đầu cho năm 2023 - năm rất quan trọng, bản lề để đồng tâm hiệp lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TPHCM và kế hoạch 5 năm 2021-2026 của UBND TPHCM. Do vậy việc thúc đẩy đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trên địa bàn càng có ý nghĩa quan trọng.

Tin cùng chuyên mục