Hình thành cơn bão số 2, yêu cầu dự báo chính xác

Trưa nay 5-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã phát bản tin cảnh báo vùng áp thấp nhiệt đới hoạt động ở giữa biển Đông đã phát triển lên thành cơn bão số 2.

Trưa nay 5-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã phát bản tin cảnh báo vùng áp thấp nhiệt đới hoạt động ở giữa biển Đông đã phát triển lên thành cơn bão số 2.

Hình thành cơn bão số 2, yêu cầu dự báo chính xác ảnh 1 Áp thấp nhiệt đới đã thành cơn bão số 2, đề nghị hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn

Theo đó, sau khi đi vào khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ vĩ Bắc - 111,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam khoảng 160km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 10 giờ ngày 6-6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ vĩ Bắc - 111,1 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở phía Tây khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Trung bộ, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 16 đến 21 độ vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108 đến 113 độ kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 10 giờ ngày 7-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ vĩ Bắc, 110,7 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

* Do ở Nam bộ và Trung bộ đã và đang tiếp tục có mưa to nên sáng nay 5-6, Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long về việc tăng cường đề phòng ngập lụt, úng do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.

Theo đó Tổng cục Thủy lợi đề nghị các tỉnh kiểm tra các công trình tiêu úng, sẵn sàng vận hành khi mưa lớn gây ngập lụt, úng ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh, đặc biệt ở các diện tích lúa mới gieo cấy. Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Đông Xuân; tạm thời lùi thời điểm xuống giống lúa Hè Thu, nhất là các các diện tích lúa gieo sạ ở các khu vực khả năng xảy ra mưa lớn, chỉ xuống giống sau khi đợt mưa kết thúc để đề phòng thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Vào 11 giờ trưa nay 5-6, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chồng thiên tai cũng đã ra công điện hỏa tốc số 05 gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định và các bộ có liên quan thông báo về việc áp thấp nhiệt đới đã phát triển thành cơn bão số 2, đồng thời yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo đó, Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu theo dõi chặt chẽ diến biến của vùng áp thấp và gió mạnh; thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để thoát ra, hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tầu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

Bộ TN-MT chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cung cấp bản tin kịp thời, chính xác về vùng ảnh hưởng của bão để các cơ quan chức năng và nhân dân chủ động ứng phó. Các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị và các địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch, duy trì thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo phòng chống bão, sẵn sàng giúp đỡ các địa phương khi có yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục