Hỗ trợ 83.176 vé tàu xe cho người lao động về quê

Ngày 18-1, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam thông tin, tính đến hết ngày 17-1, tổ chức công đoàn tại các địa phương và doanh nghiệp cùng nguồn xã hội hóa đã hỗ trợ 83.176 vé tàu, vé xe, vé máy bay cho hàng chục ngàn người lao động cùng người thân, gia đình về quê đón Tết Quý Mão với số tiền gần 147 tỷ đồng.

Năm nay, Công đoàn Việt Nam và các doanh nghiệp cũng đã bố trí được 1.855 chuyến xe để đưa đón gần 388.000 người lao động về quê đón tết với số tiền gần 36 tỷ đồng. Dịp tết này, tổ chức công đoàn đã trao tặng 694 căn nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền trên 19 tỷ đồng cho những gia đình lao động khó khăn.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của 71/82 liên đoàn lao động và công đoàn ngành, dịp Tết Nguyên đán 2023 đã hỗ trợ quà và tiền mặt cho gần 4,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 4.239 tỷ đồng. Số tiền được trích từ nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa.

* Ngày 18-1, tại TPHCM, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức lễ tiễn sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động về quê đón tết trong chương trình “Mang tết về nhà” năm 2023. Tham dự lễ tiễn có các đồng chí: Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Năm nay, chương trình “Mang tết về nhà” hỗ trợ 4.156 sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Quý Mão 2023. Trong đó, tặng 556 vé máy bay khứ hồi (với 360 vé nội địa và 196 vé quốc tế), 3.600 vé ô tô khứ hồi, 1 chuyến bay quốc tế từ Nhật Bản về Việt Nam, 2 chuyến bay nội địa từ TPHCM đi Hà Nội, Quảng Ninh và 80 chuyến xe xuất phát từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai đưa 4.156 sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động khó khăn về sum họp cùng gia đình.

Cùng ngày, LĐLĐ TP Thủ Đức (TPHCM) và Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình lần 3” đưa 171 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ở tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Bình và Quảng Nam vui tết.

mNgày 18-1, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức đoàn công tác đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho hơn 1.380 công nhân, lao động bị mất việc, giảm giờ làm thuộc Công ty cổ phần LaviFood, Công ty cổ phần Del Tech (huyện Bến Lức), Công ty TNHH FoRce Tech và Công ty TNHH Hong Seng Thái Vina (huyện Đức Hòa). Công nhân, lao động bị mất việc được hỗ trợ 1 triệu đồng/người; bị giảm giờ làm được hỗ trợ 500.000 đồng/người. Tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,1 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục