Hoàng tử Saudi Arabia chi hơn 1 tỷ USD để thoát tội tham nhũng

Với khoản tiền hơn 1 tỷ USD nộp cho nhà chức trách, Hoàng tử Saudi Arabia Miteb bin Abdullah đã được trả tự do sau hơn 20 ngày bị giam giữ trong một chiến dịch chống tham nhũng của nước này. 

 Hoàng tử Saudi Arabia Miteb bin Abdullah. Ảnh Zee News
Hoàng tử Saudi Arabia Miteb bin Abdullah. Ảnh Zee News

Theo Reuters, Hoàng từ Miteb được thả ngày 28-11 sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp với nhà chức trách Saudi Arabia. Số tiền chính xác trong thỏa thuận này không được công bố song được cho là hơn 1 tỷ USD. Cũng theo thỏa thuận này, Hoàng tử Miteb phải thừa nhận tham nhũng. Hoàng tử Miteb bin Abdullah là người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Quốc gia ưu tú, đã từng được coi là một ứng viên hàng đầu của ngai vàng. Ông nằm trong số hàng chục gia đình hoàng gia, các Bộ trưởng và quan chức cấp cao bị bắt giữ trong cuộc điều tra tham nhũng của Hoàng thái tử Mohammed bin Salman.

Các nhà chức trách Ảrập Saudi đã giải quyết sự việc bằng cách thỏa thuận với một số người bị giam giữ khi hầu hết những nghi can liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng đã đồng ý với quyết định giải quyết bằng cách giao nộp tiền, tài sản cho chính phủ, để đổi lấy sự tự do. Trả lời phỏng vấn tờ New York Times tuần trước, Hoàng thái tử Mohammed bin Salman cho biết, ngoài Hoàng tử Miteb, ít nhất 3 người khác cũng đã đạt được thỏa thuận với nhà chức trách. Hoàng tử Miteb nằm trong số 11 hoàng thân và hàng chục cựu bộ trưởng bị bắt giữ  hồi đầu tháng 11 này do liên quan đến tham nhũng. Ủy ban chống tham nhũng Saudi Arabia do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu đã tiến hành vụ bắt giữ. Khi bị bắt giữ, hoàng tử Miteb đang giữ chức Bộ trưởng Vệ binh quốc gia.

Tin cùng chuyên mục