Học sinh tự tin giới thiệu sản phẩm trí tuệ nhân tạo tại Ngày hội STEAM

Sáng 11-4, hơn 2.000 học sinh ở 3 khối lớp 10, 11, 12, Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TPHCM) đã tham gia Ngày hội STEAM năm học 2023-2024. Ngày hội nhằm tổng kết các sản phẩm, dự án sau hơn 7 tháng hoạt động của Câu lạc bộ Trí tuệ nhân tạo do Trường THPT Bùi Thị Xuân "bắt tay" với Trường Đại học Hoa Sen thành lập vào giữa tháng 9-2023.

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, Ngày hội STEAM (tích hợp các lĩnh vực nghiên cứu gồm Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ, Nghệ thuật và Toán học) là hoạt động do các tổ bộ môn Vật lý, Hóa học, Tin học, Công nghệ và Mỹ thuật phối hợp tổ chức.

Ngày hội quy tụ gần 300 học sinh trực tiếp tham gia thực hiện các dự án, thiết kế sản phẩm ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, 2 sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al) nổi bật thu hút nhiều sự quan tâm của học sinh là phần mềm nhận diện học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân thông qua đồng phục và dự đoán tỷ số một trận đá banh.

IMG_20240411_123621.jpg
Học sinh tìm hiểu mô hình robot tại ngày hội

"Từ lý thuyết kiến thức trên sách vở đến thực hành, ứng dụng vào đời sống thực tiễn đòi hỏi khả năng sáng và tích hợp kiến thức nhiều môn học. Song, học phải đi đôi với hành, học sinh không thể chỉ học lý thuyết suông mà phải thông qua việc học phát triển các kỹ năng, hình thành phẩm chất theo đúng mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018", thầy Huỳnh Thanh Phú bày tỏ.

Trong quá trình vận dụng kiến thức, thầy cô chỉ đóng vai trò hướng dẫn, khơi gợi nội lực và phát huy năng khiếu của từng học sinh.

IMG_20240411_123635.jpg
Ngoài các mô hình robot, ngày hội còn mang đến nhiều món ăn, sản phẩm hóa học do tự tay học sinh làm sau quá trình tìm tòi, nghiên cứu

Đặng Thành Trung, học sinh lớp 12A16, Trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết, hoạt động nghiên cứu STEAM không chỉ giúp em bổ sung và hoàn thiện kiến thức mà còn tạo điều kiện cho em hiểu rõ những ứng dụng của kiến thức vào đời sống thực tiễn.

"Trước đây, nhiều món ăn quen thuộc như sữa chua, thịt đông, rượu nho em ăn thường xuyên nhưng không biết cách làm ra các món ăn đó. Nhờ hoạt động nghiên cứu khoa học, em có thể tự mình làm ra các món ăn, giới thiệu cho bạn bè và thầy cô cùng thưởng thức nên cảm thấy rất vui và tự hào", Thành Trung chia sẻ.

IMG_20240411_123607.jpg
Các em chia sẻ đam mê nghiên cứu với những bạn có cùng sở trường, năng khiếu

Ngoài các gian hàng giới thiệu món ăn do tự tay học sinh làm, ngày hội còn trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm nghiên cứu khác như robot hát và chúc mừng sinh nhật, xe chạy bằng phần mềm lập trình...

Trước đó, vào đầu năm học 2023-2024, Trường THPT Bùi Thị Xuân đã ra mắt Câu lạc bộ Trí tuệ nhân tạo nhằm tạo thêm sân chơi bổ ích cho học sinh. Thời gian đầu triển khai, câu lạc bộ thu hút 156 học sinh tham gia.

Tuy nhiên, sau 7 tháng hoạt động, câu lạc bộ còn 28 học sinh bám trụ với 12 sản phẩm ra mắt từ đây đến cuối năm học.

Đại diện Trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết, hoạt động nghiên cứu khoa học không chỉ kết nối kiến thức giữa các môn học mà còn kết nối về mặt khoa học, qua đó giúp học sinh phát triển đam mê, năng lực của bản thân.

IMG_20240411_124124.jpg
Tự tin giới thiệu sản phẩm của mình với thầy cô và bạn bè

Thông qua ngày hội giới thiệu sản phẩm, học sinh có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, đồng thời kết nối với những bạn có cùng đam mê, sở thích. Đây là một trong những hoạt động tạo ra môi trường học hạnh phúc, giúp học sinh cảm thấy "mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

Tin cùng chuyên mục