Học viện Chính trị khu vực II với chặng đường 70 năm hình thành, phát triển

Học viện Chính trị khu vực II ngày càng khẳng định được khả năng và uy tín về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đối với các hệ lớp; đồng thời đã và đang khẳng định được vị thế là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị và tư vấn chính sách cho các địa phương vùng Nam bộ; không ngừng đổi mới hệ thống, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Sáng 16-11, Học viện (HV) Chính trị khu vực II TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Trường Đảng Miền Nam (1949-2019) và chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tiết mục văn nghệ chào mừng 70 năm ngày truyền thống Trường Đảng miền Nam
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch hội đồng Lý luận Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì buổi lễ.

Đến dự có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Văn Phuông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các ban, ngành Trung ương.

Phía TPHCM có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đến dự. Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện các Tỉnh ủy, UBND các tỉnh phía Nam cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên HV Chính trị khu vực II qua các thời kỳ.

Học viện Chính trị khu vực II với chặng đường 70 năm hình thành, phát triển ảnh 2 Các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm

Ôn lại truyền thống 70 năm Trường Đảng Miền Nam, PGS-TS Phạm Minh Tuấn Giám đốc HV Chính trị khu vực II cho biết, năm 1949, căn cứ vào tình hình thực tế, Hội nghị Xứ ủy Nam bộ đã đưa đến việc thành lập Trường Đảng miền Nam là trường lý luận chính trị chính quy đầu tiên của Trung ương tại Nam bộ. Sự ra đời của Trường Đảng miền Nam gắn với sứ mệnh quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ miền Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc giai đoạn 1974 - 1975, Trường vinh dự được cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trực tiếp làm hiệu trưởng. Sau khi hòa bình, thống nhất đất nước, trả qua quá trình sắp xếp, hợp nhất và qua nhiều lần đổi tên, đến nay Trường Đảng miền Nam có tên là HV Chính trị khu vực II.

Trải qua 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương và trực tiếp là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, HV Chính trị khu vực II đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng và trưởng thành cùng sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc. Qua đó, HV ngày càng khẳng định được khả năng và uy tín về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đối với các hệ lớp. Đến nay, HV có 4 phó giáo sư, 50 tiến sĩ và 124 thạc sĩ, đào tạo hơn 167.000 học viên.

Từ năm 2009 đến nay, HV đã khai giảng, đào tạo và bồi dượng nhiều hệ lớp, trong đó có 181 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; 169 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung và 12 lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị. Đặc biệt trong 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế giúp Campuchia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, HV đã mở 41 lớp, đào tạo, bồi dưỡng 4.661 học viên Campuchia.

Bên cạnh đó, HV cũng đã và đang khẳng định được vị thế là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị và tư vấn chính sách cho các địa phương vùng Nam bộ; không ngừng đổi mới hệ thống, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.  

PGS-TS Phạm Minh Tuấn khẳng định, các thế hệ cán bộ, giảng viên học viên học viên luôn tự hào với truyền thống của Trường Đảng miền Nam, nỗ lực phấn đấu, góp phần vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng chỉnh đốn Đảng qua công tác nghiên cứu, nắm vững chủ nghĩ Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ, củng cố phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; phòng chống có hiệu quả các nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”….

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc HV Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá HV Chính trị khu vực II là đơn vị đào tạo hàng chục ngàn cán bộ cho Đảng và Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ đào tạo quốc tế; khẳng định vị thế là đơn vị chủ chốt quan trọng trong hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đây cũng là trung tâm uy tín hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các địa phương khu vực phía Nam; góp phần xứng đáng cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học viện Chính trị khu vực II với chặng đường 70 năm hình thành, phát triển ảnh 3 GS-TS Nguyễn Xuân Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho tập thể HV Chính trị khu vực II
GS-TS Nguyễn Xuân Thắng cũng cho rằng tập thể HV càng phải ý thức sâu sắc hơn sứ mệnh và trọng trách lớn lao của mình, phát huy truyền thống 70 năm Trường Đảng Miền Nam để tiếp tục vững bước đi lên, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, đặc biệt là yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Qua đó, GS-TS Nguyễn Xuân thắng yêu cầu tập thể HV Chính trị khu vực II phải thống nhất nhận thức với quyết tâm chính trị cao, nhận thức HV là một phần quan trọng, không thể tách rời, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bám sát phương châm "cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại”, “lấy cả giảng viên và học viên làm trung tâm”; tiếp tục khẳng định vai trò và nâng tầm uy tín trong hoạt động nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; đồng thời ra sức chăm lo công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của HV đủ về số lượng, có đủ năng lực, phẩm chất…

Với những thành tựu đạt được, HV Chính trị khu vực II đã được nhận nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba. Dịp này, HV được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tin cùng chuyên mục