Tham dự buổi lễ có Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn; Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi.
Từ tháng 7-2025, sau khi hợp nhất TPHCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội Nhà văn TPHCM đã có thêm 110 hội viên từ Hội VHNT Bình Dương và Hội VHNT Bà Rịa - Vũng Tàu, nâng số hội viên Hội Nhà văn TPHCM lên 650 người, trong đó có 200 người là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Phát biểu tại lễ tổng kết, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, cho rằng, sống, làm việc và sáng tạo trong môi trường nhiều thuận lợi và cũng không ít thử thách, đòi hỏi những người cầm bút phải nâng mình lên rất nhiều bởi văn học là nguồn tư liệu gốc của nhiều thể loại nghệ thuật như phim, sân khấu, âm nhạc… “Bản chất văn chương luồn sâu trong mọi hoạt động nghệ thuật và xã hội mà nhà văn không theo kịp sứ mạng ấy thì xem như không hoàn thành nhiệm vụ”, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM chia sẻ.
Năm 2025 là một năm đặc biệt, với những thay đổi lớn trong đời sống xã hội. Văn chương TPHCM cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy, mà luôn đồng hành cùng cuộc sống - quan sát, phản ánh và dự phần. Cùng với việc sắp xếp lại địa giới, tổ chức bộ máy, mở rộng không gian phát triển, đời sống văn chương cũng bước vào một thực tế mới: kết nối rộng hơn, giao thoa nhiều hơn, để cùng xây dựng một không gian văn học chung, đa dạng nhưng vẫn giữ bản sắc.
Trong năm 2025 vừa qua, Hội Nhà văn TPHCM đã tổ chức thực hiện và tham gia nhiều hoạt động như công trình Thơ phổ nhạc - 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh; tham gia sự kiện “Những ngày Văn học Nghệ thuật TPHCM” lần thứ nhất, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tổ chức tọa đàm, tổ chức gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu tác phẩm mới; tổ chức trại sáng tác tại Đà Lạt và tọa đàm “Tác phẩm hay - từ tiếp nhận và sáng tác”; xuất bản tuyển tập thơ văn Viết về mẹ của nhiều tác giả phát hành tháng cuối tháng 12-2025…
Cũng tại chương trình, Hội Nhà văn TPHCM đã trao giải thưởng và tặng thưởng cho các tác phẩm được xuất bản trong năm qua. Theo đó, Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2025 được trao cho các tác phẩm: tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng (Trương Anh Quốc), tập thơ Những ngọn gió biên cương (Trần Mai Hường), tập lý luận phê bình Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21 - Những điều đọng lại trong con mắt nhắm (Văn Thành Lê).
Giải Văn học thiếu nhi được trao cho bộ truyện Lục địa rồng (Cao Việt Quỳnh), giải Văn học trẻ được trao cho truyện dài Lân tinh (Giai Du), giải Văn học dịch được trao cho tiểu thuyết Hoang mạc Tartar (Dino Buzzati, Hương Châu dịch).
Hạng mục tặng thưởng được trao cho các tác phẩm: tiểu thuyết Miền cỏ tranh (NXB Quân đội Nhân dân) của Nguyễn Minh Ngọc; hồi ký Những ngày ở Paris (NXB Hội Nhà văn) của Nguyễn Hoài Nam; trường ca Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh (NXB Quân đội Nhân dân) của Châu La Việt và tiểu thuyết Khi đàn sếu bay về phương Nam (Lisa Ridzén, Minh Khôi dịch).
Dịp này, Hội Nhà văn TPHCM kết nạp 21 nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận phê bình, dịch giả là hội viên Hội Nhà văn TPHCM.