Hội thao chào mừng ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Sáng 16-10, tại TPHCM, Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) đã tổ chức lễ khai mạc hội thao chào mừng 67 năm ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam (18-10-1956 – 18-10-2023). Dự và phát biểu chỉ đạo có Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phụ trách phía Nam.
Hội thao chào mừng ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Hội thao chào mừng ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại hội thao, Đại tá Đỗ Xuân Mai, Trưởng Phòng 180, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết, 67 năm qua, từ ngày đầu thành lập, trải qua các cuộc kháng chiến và trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam tiền thân là Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam đã vượt qua khó khăn, gian khổ chiến đấu mưu trí dũng cảm; không quản hy sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế, sự kiện đặc biệt quan trọng tại TPHCM và các tỉnh thành phía Nam.

Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy, lãnh đạo cấp cao giao.

Đại tá Đỗ Xuân Mai, Trưởng Phòng 180, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ôn lại truyền thống hào hùng của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam tiền thân là Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại tá Đỗ Xuân Mai, Trưởng Phòng 180, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ôn lại truyền thống hào hùng của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam tiền thân là Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam. Ảnh: CHÍ THẠCH

Với thành tích đó Phòng Cảnh vệ miền Nam đã nhận được Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 4 tập thể và 5 cá nhân được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Lãnh đạo TPHCM dự hội thao mừng ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lãnh đạo TPHCM dự hội thao mừng ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại tá Đỗ Xuân Mai nhấn mạnh, hội thao là đợt sinh hoạt chính trị hết sức có ý nghĩa để cán bộ chiến sĩ cũng như đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa ôn lại truyền thống anh hùng, vẻ vang của đơn vị; đoàn kết, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đội tham gia hội thi mừng ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đội tham gia hội thi mừng ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đây cũng là dịp toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đơn vị khẳng định ý chí quyết tâm, lòng trung thành tuyệt đối, với nhiệm vụ và mục tiêu “Chỉ biết còn Đảng là còn mình”.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phụ trách phía Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phụ trách phía Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phụ trách phía Nam cho biết, hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng 67 năm ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam nhằm tuyên truyền về truyền thống vẻ vang 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị anh hùng; góp phần động viên cán bộ chiến sĩ hăng hái thi đua lập thành tích; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phụ trách phía Nam trao cờ cho các đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phụ trách phía Nam trao cờ cho các đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: CHÍ THẠCH

Hội thao năm nay có 180 vận động viên từ 10 cơ quan, đơn vị có mỗi quan hệ công tác thường xuyên với Phòng Cảnh vệ miền Nam. Các vận động viên có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; từ đó, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác trong thời gian tới.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phụ trách phía Nam cùng lãnh đạo các đơn vị tham gia hội thao mừng ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phụ trách phía Nam cùng lãnh đạo các đơn vị tham gia hội thao mừng ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng đề nghị cấp ủy – chỉ huy Phòng Cảnh vệ miền Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất phục vụ hội thao. Đồng chí tin tưởng hội thao thành công và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Phòng Cảnh vệ miền Nam.

Tin cùng chuyên mục