Hội tụ các miền di sản

 UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức Không gian các miền di sản với chủ đề “Hội tụ các miền di sản” từ ngày 20 đến 22-11, tại địa điểm cạnh quảng trường Hùng Vương.
Nhà hát Cao Văn Lầu
Nhà hát Cao Văn Lầu

Nhằm tiếp tục cùng các tỉnh, thành phố đẩy mạnh, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; làm phong phú thêm hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ khách tham quan du lịch trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bạc Liêu  2019, gắn với sự kiện 100 năm ra đời bản Dạ cổ hoài lang và 100 năm hình thành di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà công tử Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức Không gian các miền di sản với chủ đề “Hội tụ các miền di sản” từ ngày 20 đến 22-11, tại địa điểm cạnh quảng trường Hùng Vương.

Tỉnh Bạc Liêu đã mời các tỉnh thành khác cùng tham gia giới thiệu, trưng bày nhạc cụ và trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể như: Nhã nhạc cung đình Huế (Thừa Thiên - Huế), Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Quan họ Bắc Ninh (Bắc Ninh), Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt (Ninh Bình), Hát xoan (Phú Thọ), Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh (Nghệ An), Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ (Quảng Bình), Ca trù (TP Hà Nội), Nghệ thuật đời ca tài tử Nam bộ (TPHCM, Ninh Thuận và Long An)… 

Tin cùng chuyên mục