Hôm nay 17-8: 12 cá nhân vinh dự nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng

(SGGP).- Hôm nay 17-8, tại nhà hát Bến Thành, được sự ủy nhiệm của UBND TPHCM, Báo SGGP và LĐLĐ TPHCM tổ chức lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ XIV năm 2014, giải thưởng cấp TP cho 12 cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động tiêu biểu, lao động giỏi, lao động sáng tạo và tận tình đào tạo, truyền nghề cho thợ trẻ.

Đó là các công nhân: Nguyễn Vũ Nhân, Công ty cổ phần Cao su Bến Thành - Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn; Nguyễn Thị Huyền, Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre - Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn; Hoàng Đắc Hiệt, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao TPHCM; Trần Văn Dương, Công ty TNHH liên doanh may Vĩnh Hưng (quận 12); Nguyễn Đoàn Vi, Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam; Trương Thái Sơn, Công ty Điện lực Chợ Lớn - Tổng Công ty Điện lực TPHCM; Nguyễn Cao Cường, Phó trưởng phòng Kế hoạch - kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng công trình Hùng Vương; Lương Quốc Huy, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist; Lê Thanh Quang, Công ty Điện thoại Đông TPHCM; Sử Văn Dũng, Công ty Truyền tải điện miền Đông 2; Tô Ái Quốc, Nhà máy thuốc lá Khánh Hội - Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và Ngô Văn Miên, Công ty cổ phần Máy An Phát - Tổng Công ty Liksin.

Giải thưởng mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000. Vinh dự này dành cho công nhân, kỹ sư trực tiếp sản xuất có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động và truyền dạy những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ công nhân kế tiếp. Giải thưởng nhằm cổ vũ những công nhân ưu tú phấn đấu không ngừng, phấn đấu toàn diện để trở thành những người thợ đầu đàn, luôn hỗ trợ, động viên tập thể công nhân cùng trưởng thành. Từ năm 2004, UBND TPHCM công nhận đây là giải thưởng cấp TP; cá nhân đoạt giải được UBND TPHCM tặng bằng khen và tiền thưởng.

Từ năm 2000 đến 2014, Báo SGGP và LĐLĐ TPHCM đã xét chọn trao giải cho 148 công nhân ưu tú (trong đó có 17 nữ) được tuyển chọn từ cơ sở. Trong đội ngũ ưu tú ấy, nhiều công nhân, kỹ sư đã thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu lao động sáng tạo, đào tạo thợ giỏi và luôn rèn luyện phấn đấu sẽ trở thành đảng viên, xem đó là chuẩn mực của công nhân trong giai đoạn mới. Họ lao động, cống hiến với mục đích trước hết là để vượt qua chính mình, để công nhân có thêm việc làm, doanh nghiệp ngày càng phát triển và góp phần vào xây dựng TP ngày một giàu đẹp.

MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục