Hơn 1.000 học sinh, sinh viên, người lao động tham gia tư vấn, tìm việc làm

Sáng 5-7, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm, tư vấn và định hướng giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chương trình “Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông” giúp các em có thêm thông tin, kiến thức để định hướng đúng ngành nghề phù hợp bản thân, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu xã hội
Chương trình “Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông” giúp các em có thêm thông tin, kiến thức để định hướng đúng ngành nghề phù hợp bản thân, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu xã hội

Tại ngày hội, với 150 doanh nghiệp tham gia tư vấn, có 91 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với số lượng 5.418 việc làm, ở các vị trí như: nhân viên nhân sự, kế toán, xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin, may công nghiệp, vận tải, du lịch, cơ khí… Trong đó, 26 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp 1.641 việc làm ở các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông… Ngoài ra, 10 gian hàng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tư vấn về giáo dục nghề nghiệp.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động, như: chương trình “Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông”; chương trình “Đối thoại doanh nhân trẻ với sinh viên, thanh niên về kỹ năng, kiến thức khởi nghiệp sáng tạo”.

Theo ông Lê Công Hùng, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, ngoài những thông tin cần thiết về ngành nghề, đơn vị, vị trí tuyển dụng, chưa kể đến là các bạn có tìm được công việc phù hợp hoặc vượt qua các yêu cầu, các bạn vẫn có thêm nhiều cơ hội để hoàn thiện các kỹ năng khi xin việc làm.

Ông Nguyễn Thanh Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho hay, mỗi tháng, Trung tâm sẽ tổ chức 4 phiên giao dịch tìm việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, trung tâm mới chỉ tổ chức 15 phiên giao dịch.

“Trung tâm sẽ phối hợp với các quận, huyện, nhất là những vùng sâu, vùng xa tổ chức các phiên giao dịch tìm việc làm di động; kết hợp với Trung tâm việc làm của các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế tổ chức phiên giao dịch việc làm online, tạo nhiều cơ hội cho người lao động tiếp cận được với nhiều doanh nghiệp”, ông Diệp chia sẻ.

Theo báo cáo của cục thống kê Đà Nẵng, tính đến ngày 19-5-2020, trên địa bàn Đà Nẵng có khoảng 179.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, có 12.600 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 59.600 lao động bị ngừng việc và nghỉ không lương, 106.800 lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và hơn 24.000 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng.

>>> Một số hình ảnh ghi nhận tại ngày hội việc làm:

Hơn 1.000 học sinh, sinh viên, người lao động tham gia tư vấn, tìm việc làm ảnh 1 Ngày hội có 150 doanh nghiệp tham gia tư vấn, tuyển dụng
Hơn 1.000 học sinh, sinh viên, người lao động tham gia tư vấn, tìm việc làm ảnh 2 Chương trình “Đối thoại doanh nhân trẻ với sinh viên, thanh niên về kỹ năng, kiến thức khởi nghiệp sáng tạo” nhằm hỗ trợ, định hướng thanh niên, sinh viên các trường lựa chọn nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình lập thân và lập nghiệp
Hơn 1.000 học sinh, sinh viên, người lao động tham gia tư vấn, tìm việc làm ảnh 3 Đào tạo, tuyển dụng lao động ở trình độ phổ thông
Hơn 1.000 học sinh, sinh viên, người lao động tham gia tư vấn, tìm việc làm ảnh 4 Người lao động tham gia ngày hội sẽ được quan sát và thực hành một số kỹ thuật cơ bản

Tin cùng chuyên mục