Hơn 130 công ty gỗ dán Việt Nam bị doanh nghiệp Hoa Kỳ đề nghị điều tra

Hiện Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nhận hồ sơ đề nghị của các doanh nghiệp nhưng đang xem xét xem có đủ yếu tố để khởi xướng điều tra chính thức hay không.

Hơn 130 công ty gỗ dán Việt Nam bị doanh nghiệp Hoa Kỳ đề nghị điều tra

Ngày 28-5, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cảnh báo, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm gỗ dán cứng và trang trí nhập khẩu từ Việt Nam. Hồ sơ do Hiệp hội Thương mại công bằng với gỗ dán cứng Hoa Kỳ đệ trình, với cáo buộc hàng Việt Nam bán rẻ hơn giá thành và nhận hỗ trợ không công bằng.

Theo nội dung đơn kiện, phía nguyên đơn cho rằng sản phẩm gỗ dán Việt Nam (chủ yếu thuộc các mã HS 4412 và 9403) đã bán tại thị trường Hoa Kỳ với giá thấp hơn chi phí sản xuất, đồng thời được trợ cấp, gây thiệt hại cho ngành công nghiệp sản xuất trong nước của các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, phía Hoa Kỳ cáo buộc biên độ bán phá giá của doanh nghiệp Việt Nam có thể lên tới hơn 133%, tức là cao hơn nhiều so với mức thông thường trong các vụ điều tra thương mại. Đây là mức cáo buộc rất nghiêm trọng, nếu được chấp nhận có thể dẫn tới việc áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp ở mức nặng đối với sản phẩm gỗ dán Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ có 20 ngày để xem xét và quyết định có khởi xướng điều tra hay không. Nếu khởi xướng, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ vào cuộc và có 45 ngày để xác định liệu ngành sản xuất của Hoa Kỳ có thực sự bị thiệt hại hay không. Nếu cả hai cơ quan đều kết luận có vi phạm, các biện pháp thuế sẽ được áp dụng ngay từ giai đoạn sơ bộ.

IMG_9321.png
Chế biến gỗ xuất khẩu. Ảnh minh họa

Hiện vụ việc đang được Bộ Công thương Việt Nam theo dõi chặt chẽ. Cục Phòng vệ thương mại khuyến cáo các doanh nghiệp liên quan chủ động tìm hiểu thông tin, chuẩn bị hồ sơ và sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra Hoa Kỳ nếu vụ việc chính thức được mở. Việc hợp tác đầy đủ có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam được hưởng mức thuế thấp hơn nếu không bị đánh đồng với các công ty không hợp tác.

Theo thống kê của Bộ Công thương, Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam. Việc bị điều tra lần này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới xuất khẩu của ngành gỗ trong thời gian tới, đặc biệt nếu mức thuế được áp ở mức cao như phía nguyên đơn đề xuất.

Tin cùng chuyên mục