Hơn 1,5 triệu liều vaccine Moderna vừa hạ cánh sân bay Nội Bài

Tối nay 25-7, hơn 1,5 triệu liều vaccine Moderna do Hoa Kỳ gửi tặng Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Tối 25-7, Tổ chức UNICEF tại Việt Nam thông tin cho báo giới, hơn 1,5 triệu liều vaccine Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. 

Hơn 1,5 triệu liều vaccine Moderna do Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam vừa đến sân bay Nội Bài tối nay 25-7. Ảnh do UNICEF cung cấp

Trước đó, vào đêm 24-7, gần 1,5 triệu liều vaccine tương tự cũng đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Như vậy, trong 2 ngày, Việt Nam đã tiếp nhận thêm 3.000.060 liều vaccine Moderna. Những liều vaccine này được UNICEF hỗ trợ vận chuyển với tư cách là đối tác triển khai phân phối vaccine chính của cơ chế COVAX.

Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế Việt Nam ra sân bay đón nhận vaccine. Ảnh do UNICEF cung cấp

Theo thông báo từ UNICEF Việt Nam, ra sân bay đón lô vaccine do Mỹ hỗ trợ Việt Nam, có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, ông Christopher Klein - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ, ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú của Liên hiệp quốc tại Việt Nam và bà Lesley Miller, quyển Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam. 

Hơn 3 triệu liều là lô vaccine Moderna thứ 2 đến Việt Nam trong tháng 7 này, nâng tổng số vaccine do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX lên đến hơn 5 triệu liều.

Việt Nam tiếp nhận hơn 1,5 triệu liều vaccine Moderna tại sân bay Nội Bài

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 7.493.300 liều vaccine Covid-19 với 4 lô hàng từ cơ chế COVAX bao gồm 5.000.100 liều vaccine Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ và 2.493.200 liều AstraZeneca. 

Cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh Vaccine và Gavi đồng khởi xướng, UNICEF là đối tác thực hiện chính. 

Tin cùng chuyên mục