Hơn 20 triệu trẻ em vùng Sừng châu Phi đối mặt nạn đói

Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) cho biết, hiện có khoảng 20,2 triệu trẻ em ở các quốc gia thuộc vùng Sừng châu Phi (gồm Ethiopia, Kenya và Somalia) đang đối mặt với nguy cơ đói, khát và bệnh tật nghiêm trọng.

Con số trên tăng gấp đôi so với 10 triệu trẻ em đưa ra hồi tháng 7 do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xung đột, lạm phát toàn cầu và tình trạng thiếu hụt ngũ cốc nghiêm trọng.

Ngoài số trẻ em đối mặt với nạn đói, UNICEF cho biết còn có gần 2 triệu trẻ em ở các nước trên cần được điều trị khẩn cấp vì suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng; 2,7 triệu trẻ em đang phải nghỉ học vì hạn hán và khoảng 4 triệu trẻ em khác có nguy cơ không được tiếp tục đến trường.

Bên cạnh đó, UNICEF cũng quan ngại nguy cơ trẻ em ở vùng Sừng châu Phi có thể sẽ phải đối mặt thêm nhiều rủi ro khác như: lao động sớm, tảo hôn...

Tin cùng chuyên mục