Hơn 70% các ca phẫu thuật phụ khoa được thực hiện bằng phương pháp nội soi

Đầu những năm 1990, thông qua mối quan hệ hợp tác và qua cầu nối của Hội sản phụ khoa Cộng hoà Pháp, Bệnh viện Từ Dũ được Hội Thầy thuốc Thế giới chọn là đơn vị y tế chuyên ngành sản - phụ khoa tại Việt Nam để chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi phụ khoa. Qua 30 năm từ ca chuyển giao đầu tiên về phẫu thuật nội soi phụ khoa đến nay, có hơn 70% các ca phẫu thuật phụ khoa được thực hiện bằng phương pháp này.
GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM tặng hoa chúc mừng các cá nhân tổ chức thành công Hội nghị sản phụ khoa Việt – Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương qua các năm
GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM tặng hoa chúc mừng các cá nhân tổ chức thành công Hội nghị sản phụ khoa Việt – Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương qua các năm

Ngày 29-10, tại Hội nghị sản phụ khoa Việt – Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 20 do Bệnh viện Từ Dũ tổ chức, TS-BS Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện cho biết, đầu những năm 1990, thông qua mối quan hệ hợp tác và qua cầu nối của Hội sản phụ khoa Cộng hòa Pháp, Bệnh viện Từ Dũ được Hội Thầy thuốc Thế giới chọn là đơn vị y tế chuyên ngành sản - phụ khoa tại Việt Nam để chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi phụ khoa.

Qua 30 năm từ ca chuyển giao đầu tiên về phẫu thuật nội soi phụ khoa đến nay, có hơn 70% các ca phẫu thuật phụ khoa được thực hiện bằng phương pháp này.

Trung bình mỗi năm Bệnh viện Từ Dũ thực hiện 9.000-10.000 ca phẫu thuật nội soi. Trong đó, các kỹ thuật phức tạp như nạo hạch chậu trong ung thư phụ khoa, phẫu thuật ung thư buồng trứng, tái tạo âm đạo cho các trường hợp dị tật bẩm sinh không có âm đạo (phẫu thuật Davidov), nội soi sửa chữa sa tử cung, sa bàng quang, sa trực tràng (sa tạng vùng chậu), phẫu thuật nối ống dẫn trứng, sửa chữa khuyết sẹo do mổ lấy thai… đều được thực hiện bằng phương pháp nội soi.

Các trường hợp u xơ tử cung lớn khoảng 10cm, hoặc các trường hợp tử cung to (thai 4 tháng) vẫn được các phẫu thuật viên thực hiện nội soi giúp cho người bệnh mau chóng hồi phục sau mổ, hạn chế sử dụng kháng sinh, ít đau vết mổ, sẹo phẫu thuật nhỏ không gây ảnh hưởng đến thẩm mĩ...

Hơn 70% các ca phẫu thuật phụ khoa được thực hiện bằng phương pháp nội soi ảnh 1 TS-BS Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu tại Hội nghị
Hội nghị Sản phụ khoa Việt-Pháp-Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 thu hút hơn 2.300 đại biểu đến từ các cơ sở y tế trên toàn quốc, cập nhật những kiến thức cũng như những quan điểm chẩn đoán và điều trị mới nhất của nền y học sản phụ khoa thế giới; đồng thời tạo nguồn cảm hứng cho các nghiên cứu trong tương lai.

Hội nghị bao gồm 8 phiên với hơn 70 bài báo cáo liên quan đến nhiều quan điểm y học hiện đại, kỹ thuật mới và kinh nghiệm thực hành của các giáo sư, bác sĩ đầu ngành. Tiêu biểu như những cập nhật mới về hỗ trợ sinh sản, bệnh lý phụ khoa và hiếm muộn, các tiến bộ của sàng lọc trước sinh và sau sinh…

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các báo cáo quốc tế được tổ chức qua hình thức trực tuyến với sự tham gia của các giáo sư nước ngoài thuộc Liên đoàn Sản phụ khoa quốc tế (FIGO), Hội y học Bà mẹ và bào thai Châu Á – Thái Bình Dương (APCMFM)...

Tin cùng chuyên mục