Hồng Công (Trung Quốc) mở chương trình đầu tư mới

Nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) mở chương trình cấp quyền cư trú cho các nhà đầu tư rót 30 triệu HKD (3,8 triệu USD) vào đặc khu hành chính này.

Kế hoạch sẽ được triển khai từ giữa năm 2024, bao gồm khoản đầu tư bắt buộc trị giá 3 triệu HKD vào danh mục đầu tư do Tập đoàn Đầu tư Hồng Công điều hành để hỗ trợ công nghệ và đổi mới tại địa phương.

Các tài sản đủ điều kiện đầu tư khác bao gồm cổ phiếu, các quỹ... Bất động sản công nghiệp và thương mại được giới hạn ở mức 10 triệu HKD (1,2 triệu USD). Trong khi đó, bất động sản nhà ở không nằm trong danh sách này.

Lãnh đạo Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Công, ông Christopher Hui, cho biết dự kiến mỗi năm, chương trình có thể mang lại 120 tỷ HKD (15,36 tỷ USD) cho đặc khu hành chính này. Ước tính, 4.000 người có thể tham gia chương trình mỗi năm.

Ngoài việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, chương trình còn hướng đến kế hoạch thu hút nhân tài và các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Chính quyền Hồng Công đã công bố “Kế hoạch đổi mới công nghệ” mới, trong đó đặt ra các mục tiêu phát triển và đổi mới công nghệ từ 5 đến 10 năm tới, đề xuất thu hút khoảng 100 doanh nghiệp đổi mới công nghệ đến hoạt động tại đặc khu này trong vòng 5 năm tới.

v8a-1099.jpg
Tiêm Sa Chủy - khu trung tâm thương mại sầm uất ở Hồng Công

Kế hoạch đặt ra một số chiến lược chính, bao gồm hỗ trợ các ngành công nghiệp truyền thống nâng cấp và chuyển đổi thông qua việc đổi mới công nghệ, tăng quỹ đất cho đổi mới công nghệ và các cơ sở hỗ trợ, sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ địa phương, đồng thời thu hút thêm các quỹ nước ngoài đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở Hồng Công, tăng cường đổi mới và đào tạo công nghệ, thúc đẩy các cơ quan chính quyền tăng tốc phát triển cơ sở hạ tầng cho công nghệ mới. Hồng Công từng áp dụng chương trình tương tự năm 2003 để kích thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chương trình đã bị ngừng lại từ năm 2015.

Hãng tin Bloomberg nhận định, việc triển khai chương trình cho thấy chính quyền Hồng Công đang tìm kiếm những con đường tăng trưởng mới nhằm tránh kinh tế suy thoái, nhất là trong bối cảnh đang phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ,trong đó có Singapore. Năm 2022, Hồng Công để mất ngôi vị trung tâm tài chính hàng đầu châu Á vào tay Singapore trong danh sách xếp hạng Chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu.

Đến năm 2023, Viện Fraser, tổ chức tư vấn chính sách công ở Canada, công bố báo cáo cho biết ở bảng xếp hạng Chỉ số tự do kinh tế thế giới, Hồng Công tụt xuống vị trí thứ hai, sau Singapore. Những yếu tố khiến Hồng Công bị tụt giảm thứ hạng bao gồm rào cản pháp lý, chi phí kinh doanh tăng và việc bị giới hạn người lao động nước ngoài làm gia tăng chi phí lao động. Trong khi đó, Singapore đã thực hiện nhiều đổi mới, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của doanh nghiệp và đào tạo, nâng cao lực lượng lao động.

Tuy nhiên, Hồng Công có ưu điểm tiếp tục là một trong những nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới, xếp thứ 7 toàn cầu theo Báo cáo Cạnh tranh thế giới (WCY) 2023 do Viện Phát triển quản lý quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố. Bên cạnh đó, kinh tế Hồng Công đang phục hồi.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3-2023 của Đặc khu hành chính Hồng Công tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Dưới sự hỗ trợ của ngành du lịch và tiêu dùng cá nhân, nền kinh tế của đặc khu này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà phục hồi trong quý 4 năm nay.

Tin cùng chuyên mục