Hút 2 điếu thuốc lá "siêu phê" mua trên mạng, nam thanh niên nhập viện cấp cứu

Sau khi hút 2 điếu thuốc lá có bao bì "Get high"- siêu phê, trên điếu thuốc có chữ bomb, một nam thanh niên ở Hà Nội đã phải nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nhịp tim chậm, phản xạ căng cơ tăng, nhiễm toan chuyển hóa do kích thích.
Hút 2 điếu thuốc lá "siêu phê" mua trên mạng, nam thanh niên nhập viện cấp cứu

Ngày 24-10, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ của trung tâm vừa tiếp nhận nam bệnh nhân N.T.T. (SN 1996, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch do hút thuốc lá bị tẩm ma túy tổng hợp.

Nam bệnh nhân này được đưa tới Trung tâm Chống độc cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nhịp tim chậm, phản xạ căng cơ tăng, nhiễm toan chuyển hóa do kích thích... Qua khai thác, bệnh nhân cho biết các triệu chứng trên xuất hiện sau khi hút 2 điếu thuốc lá có bao bì "Get high" - siêu phê, trên điếu thuốc có chữ bomb. Bao thuốc lá này được mua trên mạng và không rõ nguồn gốc. Trước đó, nam thanh niên này cũng đã mua và sử dụng loại thuốc lá trên, nhưng không xuất hiện triệu chứng nêu trên.

Bao thuốc lá được mua trên mạng có chứa chất ma túy tổng hợp rất nguy hiểm cho người sử dụng

Bao thuốc lá được mua trên mạng có chứa chất ma túy tổng hợp rất nguy hiểm cho người sử dụng

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết thêm, sau khi tiếp nhận điều trị cho người bệnh, qua xét nghiệm gói thuốc lá điếu mà bệnh nhân N.T.T. mang đến cho kết quả trong sợi thuốc lá có các chất ma túy tổng hợp thế hệ mới MDMB- BUTINACA và ADB-BUTINACA.

“Đây đều là những chất thuộc nhóm ma túy cần sa tổng hợp được phát hiện trong một số sản phẩm thuốc lá điện tử từng gây ngộ độc nghiêm trọng cho nhiều trường hợp đã vào điều trị tại Trung tâm Chống độc thời gian qua”, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh và cho biết đây là lần đầu tiên, trung tâm ghi nhận trường hợp ngộ độc ma túy tổng hợp do hút thuốc lá điếu.

Tin cùng chuyên mục