Huy động 200 người gia cố bờ sông sạt lở ở Hà Tĩnh

Sáng 14-10, ông Võ Tá Kỷ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, do mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về mạnh nên trong những ngày qua, nhiều vị trí đất bên bờ sông Ngàn Mọ bị sạt lở, đe dọa đến nhà dân.
Lực lượng chức năng và người dân gia cố sạt lở bờ sông Ngàn Mọ
Lực lượng chức năng và người dân gia cố sạt lở bờ sông Ngàn Mọ

>> Clip huy động 200 người gia cố bờ sông Ngàn Mọ bị sạt lở

Nghiêm trọng nhất là đoạn qua địa bàn thôn Phương Trứ, có địa điểm bị sạt lở kéo dài khoảng 50m, ăn sâu vào khu vực đất vườn và gây sạt lở công trình phụ của người dân.

Đặc biệt, vị trí sạt lở này chỉ còn cách nhà ở chính của hộ dân khoảng 2,5m, trực tiếp đe dọa đến nguy cơ mất an toàn về người và tài sản.

Trước tình hình đó, ngay trong sáng 14-10, chính quyền xã Cẩm Duệ đã huy động khoảng 200 người, vận chuyển gần 100 khối đá hộc, 50 chiếc lưới thép cùng hàng loạt cọc tre các loại… khẩn trương có mặt tại hiện trường để gia cố, khắc phục các khu vực bờ sông bị sạt lở.

Gia cố bờ sông Ngàn Mọ bị sạt lở

Gia cố bờ sông Ngàn Mọ bị sạt lở

Trước mắt, việc gia cố nhằm ngăn nguy cơ sạt lở bờ sông lan rộng, ăn sâu vào khu vực nhà dân.

Còn về lâu dài, để đảm bảo an toàn cho cuộc sống và tài sản của người dân, chính quyền địa phương sẽ kiến nghị lên cấp trên, các ngành chức năng sớm nghiên cứu và có các giải pháp xử lý, khắc phục triệt để sạt lở, trong đó có đầu tư kinh phí xây dựng tuyến bờ kè bê tông kiên cố.

Người dân và lực lượng chức năng vận chuyển đá gia cố sạt lở bờ sông Ngàn Mọ

Người dân và lực lượng chức năng vận chuyển đá gia cố sạt lở bờ sông Ngàn Mọ

>> Một số hình ảnh người dân và lực lượng chức năng nỗ lực gia cố sạt lở bờ sông Ngàn Mọ

Tin cùng chuyên mục