Huyện miền núi Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 29-9, nước lũ trên địa bàn huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cơ bản đã rút hết. Với tinh thần “nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó”, cán bộ và nhân dân huyện miền núi này đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận lũ lớn nhất trong hơn 15 năm qua.

Trận lũ đêm 26 sáng 27-9 là trận lũ lớn nhất xảy ra trên địa bàn huyện Quỳ Châu tính từ năm 2007 đến nay. Lũ về đã khiến hơn 1.200 nhà bị ngập từ 1-5m; nhiều tài sản, lúa, hoa màu bị hư hại nặng, ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Mưa lũ đã khiến phần lớn sách vở, đồ dùng học tập của các em học sinh bị hư hỏng. Đặc biệt, sách vở và tư trang học tập của hơn 100 học sinh Trường THPT Quỳ Châu ở trọ tại các hộ dân ở thị trấn Tân Lạc bị mất, hư hỏng. Do lượng bùn đất tràn vào trường quá nhiều, chưa dọn dẹp kịp nên một số nơi vẫn chưa thể cho học sinh đến lớp.

Lãnh đạo huyện Quỳ Châu đã chỉ đạo các lực lượng tập trung phối hợp với các trường nhanh chóng dọn dẹp để học sinh đến trường sớm nhất; khắc phục tạm thời tình trạng thiếu sách vở, đồ dùng để học sinh yên tâm học tập. Bên cạnh đó, huyện Quỳ Châu cũng phối hợp với các đơn vị y tế được tăng cường từ tỉnh Nghệ An để tập trung tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh nguồn nước, môi trường… Một số tổ chức, cá nhân cũng đã đến thăm, động viên các gia đình khó khăn, neo đơn bị mất, hư hại tài sản.

Sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm ông Lữ Văn Khuyên ở bản Hoa Tiến 1 (xã Hoa Tiến). Thời điểm lũ về, ông Khuyên ở chòi canh của trang trại, nhưng đến nay chính quyền và người thân vẫn chưa tìm thấy.

Tin cùng chuyên mục