ICD Tân Cảng Sóng Thần: 25 năm bền bỉ làm hậu phương logistics phía Nam

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã khẳng định vị thế là “miền hậu phương” logistics vững chắc cho hệ thống cảng biển phía Nam, đồng thời từng bước phát triển thành trung tâm logistics hiện đại trong chuỗi cung ứng quốc gia.

Trong bối cảnh ngành logistics Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế, có những doanh nghiệp lựa chọn con đường đi lên không ồn ào nhưng chắc chắn, lấy chiều sâu và giá trị bền vững làm nền tảng.

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) đã khẳng định vị thế là “miền hậu phương” logistics vững chắc cho hệ thống cảng biển phía Nam, đồng thời từng bước phát triển thành trung tâm logistics hiện đại trong chuỗi cung ứng quốc gia.

20 d.jpg
Thượng tá Trần Trí Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty. Ảnh: CÔNG HOAN

Đi lên từ khó khăn

Được thành lập ngày 21-12-2000 tại tỉnh Bình Dương (trước đây), địa bàn công nghiệp trọng điểm của khu vực phía Nam, ICDST ra đời trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Vốn đầu tư ban đầu chỉ 25 tỷ đồng, cơ sở hạ tầng hạn chế, nhân lực mỏng, dịch vụ chủ yếu tập trung vào kho bãi và trung chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, với vai trò là đơn vị thành viên đầu tiên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Binh đoàn 20, Bộ Quốc phòng), ICDST mang theo sứ mệnh đặc biệt: không chỉ cung cấp dịch vụ logistics, mà còn làm hậu phương ổn định, góp phần bảo đảm hoạt động thông suốt cho hệ thống cảng biển Tân Cảng Sài Gòn và chuỗi xuất nhập khẩu khu vực phía Nam.

Những năm đầu hoạt động, ICDST phải đối mặt với nhiều thách thức từ thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu ngày càng cao của khách hàng cho đến những biến động chung của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, tinh thần kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm của người lính Hải quân đã trở thành nền tảng quan trọng. Từng công đoạn vận hành được tổ chức chặt chẽ, từng cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết vượt qua khó khăn. Từ một điểm thông quan nội địa với chức năng đơn giản, ICDST từng bước mở rộng quy mô, đa dạng hóa dịch vụ, xây dựng uy tín với khách hàng và đối tác.

20.png
Ứng dụng công nghệ quản lý tại trung tâm phân phối. Ảnh: CÔNG HOAN

Sau 25 năm phát triển, ICD Tân Cảng Sóng Thần đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Doanh nghiệp hiện quản lý và khai thác hệ thống kho và trung tâm phân phối hiện đại với tổng diện tích hơn 228.000m², cùng trên 100.000m² bãi container. Vốn điều lệ tăng lên hơn 150 tỷ đồng, tổng tài sản vượt mốc 500 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận duy trì mức tăng trưởng bình quân từ 10 đến 15% mỗi năm, thể hiện hiệu quả và tính bền vững trong chiến lược phát triển.

Một dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển của ICDST là sự chuyển đổi mô hình kinh doanh. Từ hoạt động cho thuê kho bãi truyền thống, doanh nghiệp từng bước chuyển sang khai thác kho dịch vụ trọn gói, cung cấp các giải pháp logistics tích hợp. Hệ thống dịch vụ bao gồm kho ngoại quan, kho CFS, kho nội địa, trung tâm phân phối, vận tải đa phương thức, đại lý hải quan và các dịch vụ giá trị gia tăng. Toàn bộ hoạt động được tổ chức theo các quy trình chuẩn hóa, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành.

20a.png
Hệ thống kho bãi chứa hàng của Công ty CP ICD Tân cảng Sóng Thần. Ảnh: CÔNG HOAN

Cùng với phát triển sản xuất – kinh doanh, ICDST chú trọng xây dựng mô hình trung tâm logistics xanh, phức hợp và hiện đại. Việc tối ưu chuỗi cung ứng không chỉ giúp khách hàng giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

ICD xanh – thông minh

Xuyên suốt quá trình phát triển, ICDST luôn xác định con người là yếu tố trung tâm, là gốc rễ của tăng trưởng bền vững. Giai đoạn 2020–2025 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật: doanh thu tăng từ 321 tỷ đồng lên 517 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng từ 41 tỷ đồng lên 82 tỷ đồng; năng suất lao động tăng bình quân hơn 11,4% mỗi năm. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 đạt trên 35,5 triệu đồng/người/tháng. Những con số này phản ánh rõ sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

20c.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu chứng kiến Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần ký hợp tác chiến lược với Tập đoàn Thành Thành Công. Ảnh: CÔNG HOAN

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, ICDST nhiều năm liền giữ vững đơn vị an toàn tuyệt đối, xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật nghiêm. Doanh nghiệp được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua. Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đều đạt danh hiệu vững mạnh, tạo nên nền tảng tổ chức ổn định, góp phần củng cố sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp.

Thực hiện phương châm kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội, ICDST trong nhiều năm qua đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo gia đình liệt sĩ, hỗ trợ người nghèo, chung tay phòng chống dịch Covid-19, thực hiện các chương trình đền ơn đáp nghĩa. Tổng kinh phí cho các hoạt động xã hội lên tới hàng tỷ đồng, thể hiện trách nhiệm và sự gắn bó của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương. Văn hóa “Nghĩa tình Tân Cảng Sài Gòn” vì thế được thể hiện sinh động trong thực tiễn hoạt động.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, ICD Tân Cảng Sóng Thần xác định mục tiêu phát triển theo hướng xanh – thông minh – bền vững. Doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản trị và điều hành, chuẩn hóa mô hình quản lý theo thông lệ tiên tiến, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới logistics 3PL trong hệ sinh thái Tân Cảng Sài Gòn.

Ba lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của ICDST trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển. Trên nền tảng đã được bồi đắp, ICD Tân Cảng Sóng Thần tiếp tục khẳng định con đường phát triển theo chiều sâu, lấy con người và văn hóa làm trung tâm, kiên định phương châm “Nâng tầm dịch vụ – Đồng hành phát triển”, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Thượng tá Trần Trí Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty

Tin cùng chuyên mục