Indonesia: Chủ tịch Ủy ban bài trừ tham nhũng từ chức do cáo buộc tống tiền

Jakarta Globe ngày 22-12 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban bài trừ tham nhũng Indonesia (KPK) Firli Bahuri vừa từ chức do bị cáo buộc tống tiền, cho biết sẽ rời khỏi ủy ban này.

Ông Firli Bahuri. Ảnh Antara
Ông Firli Bahuri. Ảnh Antara

Ông Firli thông báo đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Joko Widodo và xác nhận việc từ chức với các thành viên Hội đồng Giám sát KPK. Trước đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bổ nhiệm Phó Chủ tịch KPK Nawawi Pomolango làm Chủ tịch lâm thời sau khi ông Firli được xác định là nghi phạm trong cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát.
Nỗ lực của ông Firli nhằm thoát khỏi nghi án nói trên đã bị các thẩm phán Tòa án quận Nam Jakarta bác bỏ. Ngoài ra, ông cũng đang bị Hội đồng Giám sát của KPK xem xét với cáo buộc vi phạm đạo đức.
Ông Firli, 60 tuổi, từng làm việc tại Cơ quan Cảnh sát quốc gia trước khi được Hạ viện bầu làm Chủ tịch KPK vào ngày 20-12-2019 với nhiệm kỳ 4 năm. Vào cuối tháng 11, ông Firli đã bị buộc tội tống tiền cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Syahrul Yasin Limpo trước khi quan chức cấp cao này bị KPK xác định là nghi phạm tham nhũng và bị bắt giữ.

Cảnh sát Jakarta cho biết, các nhà điều tra đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội ông Firli. Danh sách bằng chứng bao gồm các khoản thu ngoại hối từ tháng 2-2021 đến tháng 9-2023. Nhà chức trách cũng tịch thu 21 điện thoại di động, 17 tài khoản email, 4 ổ đĩa flash, 2 phương tiện đi lại, 3 tài khoản tiền điện tử.

Tin cùng chuyên mục