Intel mở rộng sản xuất tại châu Âu

Tập đoàn Intel chọn Đức làm địa điểm xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất chip quy mô lớn. Đây là một phần của kế hoạch mở rộng sản xuất tại châu Âu của nhà sản xuất chip hàng đầu nước Mỹ.
Nhà máy của Intel tại Collinstown Park, Leixlip, Ireland. Ảnh: COLLINS
Nhà máy của Intel tại Collinstown Park, Leixlip, Ireland. Ảnh: COLLINS

Intel sẽ đầu tư 17 tỷ EUR (18,7 tỷ USD) cho kế hoạch xây dựng hai nhà máy ở thành phố Magdeburg của Đức, dự kiến tạo ra 7.000 việc làm liên quan đến xây dựng, 3.000 việc làm cố định tại công ty, hàng chục ngàn việc làm liên quan đến các nhà cung cấp và đối tác. Tổ hợp nhà máy này dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2027.

Intel đang đẩy mạnh đầu tư tại 6 quốc gia châu Âu, trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung chip bán dẫn trên toàn cầu khiến nhiều nhà sản xuất ô tô phải cắt giảm sản lượng. Tập đoàn này cũng có kế hoạch đầu tư thêm 

12 tỷ EUR (13,1 tỷ USD) để mở rộng quy mô của nhà máy hiện có ở Ireland, xây dựng một trung tâm thiết kế và nghiên cứu ở Pháp, cũng như mở một nhà máy đóng gói và lắp ráp ở Italy.

Tin cùng chuyên mục