Iran công bố danh sách gần 3.000 người thiệt mạng trong bạo loạn

Theo Tân Hoa xã, Văn phòng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã công bố danh sách 2.986 người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn gần đây ở nước này.

Một góc thủ đô Tehran. Ảnh: XINHUA
Một góc thủ đô Tehran. Ảnh: XINHUA

Văn phòng Tổng thống Masoud Pezeshkian, cho biết danh sách này bao gồm cả dân thường và nhân viên an ninh, được tổng hợp từ dữ liệu do Tổ chức Y tế Pháp lý Iran cung cấp theo lệnh của Tổng thống.

Văn phòng Tổng thống Iran nhấn mạnh tổng số người chết là 3.117, nghĩa là có 131 nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính. Danh sách bổ sung sẽ được công bố sau khi xác định được danh tính của những nạn nhân còn lại.

Thông qua tuyên bố này, Văn phòng Tổng thống khẳng định cam kết về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Tất cả những người thiệt mạng đều là công dân Iran và sẽ được hỗ trợ đầy đủ, không để gia đình nạn nhân nào bị bỏ rơi.

Sự việc bắt nguồn từ các cuộc biểu tình phản đối tình trạng đồng rial mất giá mạnh, kéo dài từ cuối tháng 12-2025 đến tháng 1-2026. Dù ban đầu diễn ra trong hòa bình, các hoạt động này sau đó đã biến tướng thành xung đột bạo lực, phá hoại tài sản công cộng như ngân hàng, tòa nhà chính phủ và các cơ sở tôn giáo. Phía Iran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau kích động tình trạng bất ổn này.

Tin cùng chuyên mục