Iran và Bỉ trao đổi tù nhân

Bộ Ngoại giao Oman cho biết, dưới sự trung gian của nước này, Bỉ và Iran đã đạt được thỏa thuận trả tự do cho các cá nhân bị hai bên giam giữ.

Theo đài Al Jazeera, thông báo của Bộ Ngoại giao Oman nêu rõ, theo thỏa thuận vừa đạt được, Iran đã trả tự do cho một nhân viên cứu trợ của Bỉ, trong khi Brussels trao trả cho Tehran một nhà ngoại giao. Việc trao đổi tù binh được tiến hành tại thủ đô Muscat của Oman hôm 26-5.

Nhân viên cứu trợ người Bỉ bị phía Iran bắt giữ tháng 2 năm ngoái khi ông này vừa đặt chân tới Iran và sau đó bị kết án 40 năm tù giam cùng 74 tội danh liên quan đến làm gián điệp. Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi Bỉ kết án một nhà ngoại giao Iran 20 năm tù giam với tội danh dính líu tới một âm mưu đánh bom ở Pháp.

Tin cùng chuyên mục