Iran: Vụ tấn công mạng của Mỹ không thành công

Tuyên bố được đưa ra sau khi có tin Lầu Năm Góc đã phát động một cuộc tấn công mạng được lên kế hoạch từ lâu nhằm vô hiệu hóa hệ thống phóng rocket của Iran. 
Iran Azari-Jahromi tuyên bố, các vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran đã không thành công. Ảnh minh họa: THE NEWS
Iran Azari-Jahromi tuyên bố, các vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran đã không thành công. Ảnh minh họa: THE NEWS

Ngày 24-6, kênh truyền hình Aljazeera dẫn lời Bộ trưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông Iran Mohammad Javad Azari-Jahromi cho biết vụ tấn công mạng do Mỹ tiến hành nhằm vào các mục tiêu Iran đã không thành công.

Tuyên bố được đưa ra sau khi có tin Lầu Năm Góc đã phát động một cuộc tấn công mạng được lên kế hoạch từ lâu nhằm vô hiệu hóa hệ thống phóng rocket của Iran.

Trước đó, tờ Washington Post đưa tin Mỹ đã tiến hành tấn công mạng nhằm vào các hệ thống kiểm soát tên lửa và một mạng lưới do thám của Iran sau khi Tehran bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Mỹ.  

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến Saudi Arabia để thảo luận việc phối hợp với các đồng minh thân cận trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran. Sau đó, ông Pompeo sẽ đến Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UEA). Lãnh đạo Saudi Arabia và UAE đều ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn của Mỹ đối với Iran. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết Tehran hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm giảm căng thẳng trong khu vực vùng Vịnh.

Tin cùng chuyên mục