Israel nới rộng giới hạn liên quan đất Jerusalem

Ngày 2-1, với 64 phiếu thuận và 52 phiếu chống, Quốc hội Israel thông qua sửa đổi, trong đó nâng số phiếu quy định từ 61 lên 80 phiếu cần thiết trong tổng số 120 ghế của cơ quan lập pháp Israel, để chấp thuận bất kỳ đề xuất nào chuyển giao một phần thành phố này cho “một bên nước ngoài”.
Toàn cảnh thành phố Jerusalem. Nguồn: EPA/TTXVN
Toàn cảnh thành phố Jerusalem. Nguồn: EPA/TTXVN
 Sửa đổi này ám chỉ việc vạch ra giới hạn cao hơn đối với việc tiến hành bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào về việc nhượng lại các khu vực thuộc thành phố Jerusalem cho phía Palestine. 
Hiện Palestine chưa đưa ra bình luận gì về việc sửa đổi trên. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã chỉ trích cuộc bỏ phiếu của đảng cầm quyền Likud ở Israel đã bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết hối thúc chính quyền Israel mở rộng lãnh thổ sang tất cả các khu vực định cư của người Do Thái ở Bờ Tây, đồng thời tiếp tục các hoạt động xây dựng các khu định cư. 

Tin cùng chuyên mục