Israel phát động chiến dịch “tấn công ngoại giao” chống Iran

Theo Al Arabiya, ngày 16-4, Bộ Ngoại giao Israel phát động chiến dịch “tấn công ngoại giao” chống lại Iran khi kêu gọi 32 quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và chương trình tên lửa của Tehran.

Bình luận trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz viết: “Bên cạnh phản ứng quân sự đối với hành động phóng tên lửa và máy bay không người lái, tôi đang dẫn đầu một cuộc tấn công ngoại giao chống lại Iran… Sáng nay, tôi đã gửi thư tới 32 quốc gia và trao đổi với hàng chục ngoại trưởng cũng như các nhân vật hàng đầu trên thế giới, kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với dự án tên lửa của Iran và quy kết IRGC là tổ chức khủng bố”.

Trong diễn biến khác, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, Iran đã tạm thời đóng cửa các cơ sở hạt nhân vì “cân nhắc yếu tố an ninh” sau khi nước này tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn vào Israel cuối tuần qua.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết, hoạt động của lực lượng vũ trang Iran nằm trong khuôn khổ quyền tự vệ hợp pháp và luật pháp quốc tế sau vụ Israel tấn công vào tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran ở Syria. Về phần mình, Tổng Thư ký Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan trong khu vực tiếp tục kiềm chế; hoan nghênh việc Iran ngừng các hoạt động chống Israel tiếp theo, đồng thời kêu gọi Israel không thực hiện bất kỳ hành động trả đũa nào nhằm giảm bớt căng thẳng trong khu vực, ủng hộ thiết lập hòa bình và ngăn chặn bạo lực lan rộng.

Tin cùng chuyên mục