Ka Ai bội thu lúa nước nhờ bộ đội biên phòng 10 năm kiên trì

Những ngày này, trên cánh đồng lúa nước Ka Ai ở xã biên giới Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), lúa chín vàng, trĩu hạt, bà con dân bản ngập tràn niềm vui trước vụ mùa bội thu.

10 năm trôi qua, kể từ năm 2013, Dự án lúa nước có diện tích 5ha ở bản Ka Ai do Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình làm chủ đầu tư đã ra đời, trải qua 20 vụ mùa. Từ chỗ được BĐBP cầm tay chỉ việc, đến nay, đồng bào Mày ở bản Ka Ai đều tự tay làm lấy. Mỗi năm 2 vụ lúa, đạt năng suất trung bình 40 tạ/ha, giúp cho 138 hộ trên 708 khẩu bảo đảm nguồn lương thực, không chỉ đủ gạo ăn quanh năm mà còn để dự trữ và chăn nuôi gia súc.

Thực hiện: MINH PHONG - ĐỨC TRÍ

Đọc lời bình: XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục