
Người dân ở KP1 P. Linh Trung Q. Thủ Đức TPHCM phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP về việc Công ty Dệt Việt Thắng xả nước thải gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đường dẫn nước thải xuyên qua nhà dân, gây ngập mỗi khi mưa lớn. (Ảnh chụp ngày 9-4).
Được biết, nước thải của công ty được tiêu thoát qua một hệ thống đường dẫn (dài gần 1km, rộng 1m, sâu 1,5m) ra kênh Nhum. “Nhiều đoạn của đường dẫn đi qua nhà dân, gây ô nhiễm nghiêm trọng”, anh Tần Tấn Phương, ngụ ở nhà số 219/42 Lê Văn Chí bức xúc cho biết.
Do đường dẫn có nhiều đoạn cong khiến dòng nước luôn bị dâng lên, tràn vào nhà dân mỗi khi có mưa lớn. Mỗi ngày, người dân phải tiếp xúc với nước thải ô nhiễm, “nước có màu đen, mùi hôi, nhiều hôm nước ngả sang màu vàng, lúc màu xanh, khi thì đỏ hồng, bốc hơi nóng…”, chị Trần Như Ngọc, chủ quán cơm gần đó, nói.
Chị Phạm Thị Luyến, ngụ nhà số 96B Lê Văn Chí, bức xúc cho biết: “Điều đáng nói là các cuộc họp ở tổ dân phố, khu phố, rồi đến phường… người dân phản ánh rất nhiều nhưng đâu lại vào đó, chẳng ai giải quyết”.
Công ty Dệt Việt Thắng chuyên sản xuất, gia công các mặt hàng vải do vậy lượng hóa chất, thuốc nhuộm thải ra rất lớn. Năm 2001, công ty đã xây dựng bộ tiêu chuẩn chương trình ISO 14.000 về quản lý môi trường và đưa vào áp dụng từ đó đến nay.
Tuy nhiên, không hiểu sao mức độ ô nhiễm từ nước thải của công ty vẫn ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và môi trường. Thiết nghĩ, Thanh tra Sở TN-MT TPHCM cần kết hợp với quận Thủ Đức sớm vào cuộc, có biện pháp xử lý nghiêm.
TUẤN VŨ