Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 Xuân quê hương, ấm tình nhân ái

(SGGPO).- Tối 29-1 (27 tết), tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đã diễn ra lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022. Đường hoa mở cửa đón khách tham quan đến 17 giờ ngày 4-2-2022 (mùng 4 Tết)

Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 Xuân quê hương, ấm tình nhân ái

Đến dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nước; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Thảnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các cơ quan, ban ngành và đông đảo người dân thành phố và du khách.

Trước khi tham dự lễ khai mạc Đường hoa tết Nhâm Dần 2022, đoàn lãnh đạo Thành phố đã thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước UBND TPHCM).

Công trình đường hoa Tết do UBND TPHCM chỉ đạo, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng với các sở ban ngành và sự đồng hành của các doanh nghiệp thực hiện. Đường hoa tết năm nay có chủ đề Xuân quê hương, ấm tình nhân ái, chuyển tải ý nghĩa góp phần tạo không khí đón xuân mới, bình an, hạnh phúc cho người dân TP; đồng thời tri ân đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho TPHCM, đặc biệt là những hy sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 là đường hoa thứ 19 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TPHCM, có chiều dài hơn 600m, được chia thành 3 phân đoạn: Về rừng sâu - Thiên nhiên tươi xanh, Xuân nghĩa tình - Tự hào Việt Nam, Ra biển lớn - Nước non hội ngộ. Ban tổ chức yêu cầu khách tham quan đường hoa phải tuân thủ quy định phòng dịch, đo thân nhiệt, khử khuẩn, đeo khẩu trang khi chụp hình…

Điểm mới của đường hoa chính là sự đột phá trong cách thể hiện cổng chào và các hình thái linh vật, như hình tượng “Song hổ tương phùng” cao 3m, dài gần 7m, được tạo thành từ những lát thép, lát inox cắt gọt tinh tế, thể hiện tố chất mạnh mẽ và kiêu hãnh; hình ảnh chúa tể sơn lâm cao 4,6m, dài hơn 10m với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ để tạo hiệu ứng...

Tại đường hoa còn có chương trình Chung tay góp sức phòng, chống Covid-19, đặt mục tiêu quyên góp chăm lo cho 200 người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Khách tham quan đường hoa có 3 cách quyên góp cho chương trình: sử dụng ứng dụng app của ngân hàng trên điện thoại (ngân hàng có hỗ trợ tính năng QR Pay, gửi về tài khoản THANH DOAN TPHCM); chuyển khoản quyên góp theo thông tin tại Ngân hàng Vietcombank (số tài khoản: 1025698015, chủ tài khoản: THANH DOAN TPHCM, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh TPHCM), hoặc chuyển khoản quyên góp theo thông tin tại Ngân hàng SCB (số tài khoản: 47107770001, Chủ tài khoản: THANH DOAN THANH PHO HO CHI MINH, Ngân hàng TMCP Sài Gòn); đóng góp tại chú hổ đất cao 1,82m, đường kính 2,2m đặt gần 2 màn hình led tại đường hoa.

Trước lễ khai mạc, đã có hàng ngàn du khách đổ về khu vực trung tâm TPHCM để thưởng lãm đường hoa, đường sách. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 mở cửa đón khách tham quan đến 17 giờ ngày 4-2-2022 (mùng 4 Tết).

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại lễ khai mạc Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022
Đoàn đại biểu dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước UBND TPHCM). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đoàn đại biểu tham gia lễ khai mạc Đường Hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Lễ cắt băng khánh thành Đường Hoa Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Màn trình diễn lân sư rồng sôi động, vui tươi, tại lễ khai mạc Đường Hoa Tết 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Không gian lễ khai mạc mang nhiều sắc màu tươi tắn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đoàn đại biểu tham quan đường hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, ủng hộ chương trình Chung tay góp sức phòng, chống Covid-19. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Người dân thành phố nô nức chờ được vào tham quan Đường Hoa Tết 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đông đảo khách tham quan dõi theo các hoạt động của lễ khánh thành Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Du khách rửa tay sát khuẩn và nghiêm túc đeo khẩu trang khi vào tham quan Đường Hoa năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm tại Đường Hoa Nguyễn Huệ 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Du khách hồ hởi tham quan Đường hoa Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục