Khai mạc Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương” TPHCM năm 2022

Tối 11-10, tại Nhà hát Bến Thành, Trung tâm Văn hóa TPHCM tổ chức khai mạc Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc Giai điệu quê hương TPHCM lần thứ 18 năm 2022.

Liên hoan năm nay có hơn 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công, diễn viên múa thuộc 20 đơn vị của các quận, huyện và TP Thủ Đức tham gia, thi diễn hơn 100 tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca, tốp ca và múa minh họa, múa độc lập, độc tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc.  

Trong tối khai mạc, các đơn vị Trung tâm văn hóa quận 1, 7, Gò Vấp và TTVH-TDTT quận Tân Phú đã đem đến liên hoan các chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề: Sắc Sen, Việt Nam tươi đẹp, Rạng rỡ đất mẹ chín rồng, Lời Bác sáng mãi muôn đời, thể hiện nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, cảnh đẹp quê hương; công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; sự năng động, sáng tạo, nghĩa tình của nhân dân TPHCM; bản sắc độc đáo của văn hóa nghệ thuật truyền thống và tinh thần đoàn kết các dân tộc...

Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc Giai điệu quê hương TPHCM 2022 sẽ tiếp tục diễn ra trong các tối 12, 13 và 14-10 tại Nhà hát Bến Thành.

>> Một số hình ảnh các tiết mục biểu diễn của các đơn vị tại lễ khai mạc liên hoan

Tin cùng chuyên mục