Khai mạc Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2023

Tối 27-4, tại quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt), Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2023 chính thức khai mạc với sự tham gia của hàng ngàn khán giả và du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp, khẳng định: Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề “Lâm Đồng - Cao nguyên hùng vĩ” được triển khai lần này với nhiều nội dung mới lạ, phong phú, hấp dẫn. Quy mô tổ chức mở rộng trên toàn tỉnh, với nhiều chương trình đặc sắc mang dấu ấn của ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá, khôi phục và phát triển các nghề truyền thống của các dân tộc trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao bảng vàng cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành với Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao bảng vàng cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành với Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng

Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2023 diễn ra từ 27-4 đến 3-5 với loạt chương trình tại 3 cụm sự kiện là “Du lịch Trải nghiệm, Văn hóa và Ẩm thực”, “Du lịch cộng đồng” và “Khám phá vùng đất Nam Lâm Đồng” tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tiêu biểu trong số đó là các hoạt động tái hiện lễ hội mừng lúa chín của người dân tộc Churu; tái hiện lễ cưới truyền thống của người K'Ho; đêm lửa trại tại Làng Văn hóa Churu, xã Pró, huyện Đơn Dương.

Tại lễ khai mạc, nhiều tiết mục của các ca sĩ, nhóm nhảy đã mang tới cho khán giả bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng đầy màu sắc, rộn ràng

Tại lễ khai mạc, nhiều tiết mục của các ca sĩ, nhóm nhảy đã mang tới cho khán giả bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng đầy màu sắc, rộn ràng

Ngoài ra còn có không gian trưng bày giới thiệu văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng diễn ra từ ngày 29-4 đến hết ngày 3-5, tại Đài phun nước - Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt.

Khán giả say sưa cùng các tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc
Khán giả say sưa cùng các tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc

Giải đua ngựa không yên huyện Lạc Dương lần thứ 2 - năm 2023 sẽ được tổ chức sáng 29-4, tại Khu phức hợp Ma rừng lữ quán 2 (tiểu khu 120, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương), nhằm giới thiệu, quảng bá lễ hội truyền thống của người K’Ho, tiến tới xây dựng môn thể thao đua ngựa không yên trở thành di sản văn hóa phi vật thể…

Các hoạt động du lịch cộng đồng giao lưu với người dân tộc bản địa được đẩy mạnh tại Đà Lạt và vùng phụ cận. Ảnh: Du khách chụp hình chung với nhóm các bạn trẻ người K’Ho tại xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương

Các hoạt động du lịch cộng đồng giao lưu với người dân tộc bản địa được đẩy mạnh tại Đà Lạt và vùng phụ cận. Ảnh: Du khách chụp hình chung với nhóm các bạn trẻ người K’Ho tại xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương

Sự kiện năm nay trùng với kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, dự báo sẽ thu hút được đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm tại các không gian.

Tin cùng chuyên mục