Khám thai buổi sáng, mẹ con sản phụ tử vong trong buổi chiều

Ngày 6-9, Sở Y tế Sơn La đã có báo cáo bước đầu về trường hợp tử vong của mẹ con sản phụ L.T.M.G. (26 tuổi, ở huyện Mai Sơn, Sơn La) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La (Bệnh viện Sơn La) vào ngày 5-9.

Theo đó, sáng 5-9, sản phụ G. đến Bệnh viện Sơn La khám thai, được bác sĩ chẩn đoán thai 41 tuần chuyển dạ và được nhập viện để theo dõi đẻ. Tới hơn 10 giờ 23 sáng cùng ngày, sản phụ G. được đưa vào Khoa sản và tại đây được khám lại, theo dõi toàn trạng và các dấu hiệu chuyển dạ.

Sau đó, tới khoảng 17 giờ 20, tại phòng đẻ, các bác sĩ phát hiện sản phụ G. có dấu hiệu tim thai nhanh, không đều nên chỉ định mổ lấy thai. Tuy nhiên ngay lúc đó, sản phụ xuất hiện tím tái, ngừng thở, sùi bọt mép, ngừng tim. Lúc này, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu bệnh nhân theo phác đồ, đảm bảo đường thở, hồi sinh tim phổi.

Ngay sau đó, bệnh nhân vừa được hồi sức tích cực vừa được chuyển lên khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức để mổ cấp cứu. Tới 17 giờ 50, kíp mổ đã mổ lấy ra một thai gái nặng 3.000 gram, tim rời rạc. Kíp cấp cứu đã phối hợp bác sĩ trực khoa Nhi cùng cấp cứu, hồi sức sơ sinh tại phòng mổ sau 30 phút không kết quả, trẻ đã tử vong.

Trong khi mổ, sản phụ G. vẫn được hồi sức tim phổi tích cực nhưng không kết quả, sản phụ tử vong hồi 18 giờ 40 cùng ngày.

Khám thai buổi sáng, mẹ con sản phụ tử vong trong buổi chiều ảnh 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, nơi xảy ra vụ tai biến khiến mẹ con sản phụ 26 tuổi tử vong

Theo Sở Y tế Sơn La, bước đầu chẩn đoán, sản phụ G. tử vong do tắc mạch ối trên nền sản phụ chuyển dạ đẻ thai 41 tuần. Tuy nhiên, sau ca tử vong của sản phụ G., Sở Y tế Sơn La đã tổ chức trưng cầu giám định pháp y, để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời yêu cầu Bệnh viện Sơn La báo cáo làm rõ quy trình tiếp nhận và điều trị bệnh nhân, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Tin cùng chuyên mục