Khánh thành Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng

Ngày 16-1, tỉnh Bình Định tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng công trình Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng, một trong "Thất hổ tướng", "Tứ trụ đại thần" của triều Tây Sơn.

Đền thờ được xây dựng tại thôn Phú Lâm (xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định) với tổng kinh phí 15 tỷ đồng (vốn ngân sách và xã hội hóa). Công trình xây dựng theo lối kiến trúc cổ.

Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng nằm ở thế "tọa sơn". Ảnh: DŨNG NHÂN

Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng nằm ở thế "tọa sơn". Ảnh: DŨNG NHÂN

Đặc biệt, công trình được xây dựng thế “tọa sơn”, phía sau được ôm ấp bởi dãy núi với cánh rừng cây tự nhiên, trước mặt là cánh đồng rộng thoáng đãng.

Tại buổi lễ, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị Sở VH-TT tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương đưa công trình vào hoạt động thiết thực, đảm bảo phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tổ chức hoàn thành các phần việc còn lại và quan tâm duy tu, bảo trì trong quá trình sử dụng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cắt băng khánh thành Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cắt băng khánh thành Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng

Lãnh đạo tỉnh Bình Định nhấn mạnh, công trình trên có ý nghĩa rất lớn trong văn hóa tinh thần và là niềm tự hào của người dân Bình Định vì vậy đề nghị Sở VH-TT cần có kế hoạch, đề án quản lý và bảo vệ khoa học để phát huy công trình tốt nhất, nâng cao ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa…

Đặc biệt, cần gắn kết thành tuyến du lịch văn hóa, tâm linh giữa Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng với Đền thờ Tây Sơn tam kiệt và danh lam thắng cảnh Hầm Hô…

Đại tư đồ Võ Văn Dũng (1750 – 1802) sinh ra và lớn lên tại thôn Phú Lộc, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn (nay là thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn). Ông vốn là người thông minh, tài trí và giỏi võ nghệ nên tham gia phong trào Tây Sơn từ đầu và sớm trở thành một võ tướng kiệt xuất của Nhà Tây Sơn.

Hình ảnh tại lễ khánh thành Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng

Hình ảnh tại lễ khánh thành Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng

Sau khi ông mất, con cháu thờ phụng tại từ đường họ Võ tại thôn Phú Mỹ và gìn giữ nhiều giai thoại, câu chuyện, kỷ vật về ông. Hằng năm, cứ đến 8-2 âm lịch người dân dòng tộc họ Võ cũng chính quyền địa phương về đây để tổ chức kỷ niệm ngày ông mất…

Từ đường Võ Văn Dũng được Bộ VH-TT-DC xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia ngày 16-11-1988.

Tin cùng chuyên mục