Khoe bao nhiêu là đủ?

Những ngày gần đây, rầm rộ trào lưu Flex (cách để biểu thị lòng tự hào hoặc vui mừng vì những thành tích hay sở hữu cá nhân).

“Flex đến hơi thở cuối cùng”, nhóm công khai trên Facebook được xem là ngôi nhà của cộng đồng những Flexers (những người đi khoe). Nhóm này hiện đang đạt một số cái nhất: tốc độ tăng trưởng thành viên nhanh nhất (hiện đã có hơn 1,2 triệu thành viên), số thành viên có tích xanh nhiều nhất, quy tụ nhiều bài viết giải trí nhất… Phần giới thiệu về nhóm có lẽ cũng đã mang tính bao quát: “Flex là cuộc sống, flex là hơi thở, flex là đam mê”.

Nếu theo dõi nhóm này sẽ thấy, các thành viên vô cùng đa dạng, trong đó có không ít người nổi tiếng là các diễn viên, ca sĩ, người mẫu, hoa hậu, vận động viên… Ngay trong sáng 18-7, khi vừa có thông báo điểm tuyển sinh kỳ thi THPT quốc gia 2023, chủ đề này lập tức đã thu hút hàng ngàn bình luận chỉ sau 1 giờ đăng tải.

Có lẽ vì nhóm quy tụ được các thành viên đa dạng nên những màn “khoe” của họ cũng rất phong phú, thậm chí độc lạ. Một người cháu “flex hộ” ông nội 95 tuổi các thành tích lẫy lừng trong chiến đấu và nhận được nhiều lời chúc, xen lẫn cảm xúc tự hào, ngưỡng mộ. Dòng flex “Trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam” của VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người còn flex họ của mình hiếm gặp, flex nấu ăn, flex chụp ảnh đẹp, flex chiều cao thấp, flex theo cặp đôi… Thậm chí, có bình luận còn hài hước: “Đến cả nhân vật lịch sử cũng có thể flex được. Flex xuyên lục địa, flex xuyên không/thời gian”. Và, một bộ phận không nhỏ, flex khoe tài sản với những số dư lên đến hàng tỷ đồng trong tài khoản, xe hơi, biệt thự, chung cư cao cấp…

Mục đích của trào lưu flex này nhằm mang đến không khí vui vẻ, truyền những câu chuyện, năng lượng tích cực. Nhưng, bất cứ trào lưu nào trên mạng xã hội cũng có hai mặt. Việc khoe cái gì và như thế nào cũng cần có sự tính toán để tránh gây khó chịu, thiếu tôn trọng người khác. Hãy để những câu chuyện của bạn nhận được sự chia sẻ, truyền kinh nghiệm, động lực cho mọi người, hơn là khoe cho bõ tức. Trong trường hợp này, việc khoe giàu sang không khéo trở thành khoe mẽ và rất có thể bạn trở thành tầm ngắm của những kẻ xấu luôn rình rập.

Flex xét cho cùng chỉ là một hình thức mang tính giải trí và rất có thể nó sẽ sớm qua đi như bất kỳ trào lưu nào trước đây. Thay vì chỉ nhìn vào những thành tích “khủng” của mọi người, đôi khi hãy nhìn nhận lại bản thân, tự tin hơn, bởi ai cũng có những điểm tốt để khoe. Nhiều khi, chỉ một hành động tốt nho nhỏ cũng đủ để bạn khoe với cả thế giới - vậy là cũng đủ flex rồi, thay vì áp lực, tự ti khi luôn thấy mình nhỏ bé, kém cỏi.

Tin cùng chuyên mục