Khởi quay phim tài liệu "Luật sư Vũ Trọng Khánh – Người chấp bút dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước ta”

Bộ phim nêu lên những phẩm chất cao đẹp, nhân nghĩa của tầng lớp tri thức yêu nước, sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Họp báo đoàn làm phim. (Từ trái qua: quay phim Quang Nga, đạo diễn NSND Như Vũ, họa sĩ Ba Tỉnh, đạo diễn Như Hiền, quay phim Quốc Khánh)
Họp báo đoàn làm phim. (Từ trái qua: quay phim Quang Nga, đạo diễn NSND Như Vũ, họa sĩ Ba Tỉnh, đạo diễn Như Hiền, quay phim Quốc Khánh)

Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương khởi quay bộ phim tài liệu “Luật sư Vũ Trọng Khánh – Người chấp bút dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước ta” dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục điện ảnh.

Bộ phim tài liệu về luật sư Vũ Trọng Khánh sẽ cho khán giả thấy cái nhìn sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thu phục, sử dụng người tài. Bộ phim nêu lên những phẩm chất cao đẹp, nhân nghĩa của tầng lớp tri thức yêu nước, sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Chân dung luật sư Vũ Trọng Khánh

Chân dung luật sư Vũ Trọng Khánh

Khi Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt quốc dân, luật sư Vũ Trọng Khánh được cử làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của Việt Nam vào ngày 2-9-1945. Ngày 20-9-1945, ông được cử tham gia Ủy ban dự thảo Hiến pháp và là 1 trong 7 thành viên gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, Đặng Thai Mai, Vũ Trọng Khánh, Lê Văn Hiến, Nguyễn Lương Bằng, Đặng Xuân Khu.

Kịch bản phim tài liệu do NSND Nguyễn Như Vũ viết, đạo diễn là NSND Nguyễn Như Vũ và đạo diễn Vũ Thu Hiền. Bộ phim sẽ phác họa cuộc đời hoạt động của luật sư Vũ Trọng Khánh tại Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang.

Luật sư Vũ Trọng Khánh sinh ngày 13-3-1912

Năm 1936, tốt nghiệp Cử nhân Luật, sau đó về Hải Phòng làm thư ký văn phòng luật sư Laubies

Năm 1941, ông tuyên thệ luật sư trước Tòa thượng thẩm Hà Nội

Tháng 10-1943 đến tháng 8-1945, ông tham gia giành chính quyền tại Hải Phòng và làm Đốc lý (Thị trưởng) Hải Phòng từ 25-7 đến 23-8 năm 1945

Ngày 26-8-1945, ông nhận chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Xây dựng 4 sắc lệnh tổ chức Tư pháp và bản dự thảo Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký và ông tiếp ký.

Tháng 7-1946 tham dự hội nghị Fontainebleau tại Pháp

Ông được nhận các phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng:

• Huân chương Kháng chiến hạng Nhất ngày 21-4-1961 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký

• Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất ngày 20-12-1986 do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh ký

• Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân ngày 12-5-1990 do Chủ tịch Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ ký

• Lão thành cách mạng, cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945 (theo quyết định số 310 – QĐ/TU ngày 6-10-1992)

• Huân chương Hồ Chí Minh ngày 31-3-1994 do Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký

Tin cùng chuyên mục