Ngày 6-8 tại TPHCM, Nam A Bank phối hợp với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), FiinGroup và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) Việt Nam tổ chức Hội nghị Tài chính xanh Việt Nam 2026 với chủ đề "Nơi dòng vốn xanh kết nối cơ hội đầu tư".
Theo các chuyên gia, Việt Nam cần khoảng vốn đầu tư bổ sung rất lớn để thực hiện lộ trình tăng trưởng thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Thách thức không chỉ nằm ở việc thu hút dòng vốn quốc tế mà còn ở việc hoàn thiện khung pháp lý, hạ tầng thị trường, cơ chế minh bạch và các tiêu chuẩn kỹ thuật để dòng vốn được giải ngân hiệu quả.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), một trong những trở ngại lớn hiện nay là chi phí vốn cho các dự án năng lượng sạch tại các nền kinh tế mới nổi cao gấp khoảng 2 lần so với các nước phát triển. Trong đó, nhiều dự án xanh tại Việt Nam khó tiếp cận nguồn vốn quốc tế do thiếu các tiêu chuẩn về minh bạch dòng tiền, hệ thống đo lường, báo cáo và kiểm chứng phát thải (MRV) chưa đồng bộ, cùng với rủi ro tỷ giá.
PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC cho biết, VIFC-HCMC được định hướng trở thành Trung tâm chuyển hóa vốn xanh. Nhiệm vụ trọng tâm của VIFC-HCMC là chuẩn hóa dự án, giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng huy động vốn cho các dự án xanh. Theo đó, các dự án sẽ được chuẩn hóa, đo lường, bảo lãnh, huy động vốn và có thể giao dịch xuyên biên giới, góp phần kết nối hiệu quả với dòng vốn toàn cầu.
Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank cho rằng, việc hình thành sàn giao dịch tập trung đối với trái phiếu xanh và tín chỉ carbon sẽ góp phần giải quyết bài toán thanh khoản của thị trường phân tán hiện nay. Ông đề xuất Việt Nam phát triển hạ tầng thanh toán, ngoại hối xuyên biên giới cho giao dịch vốn xanh, giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian giao dịch và tạo lợi thế cạnh tranh cho VIFC-HCMC trong thu hút dòng vốn quốc tế.
Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Dịp này, Nam A Bank ký kết thỏa thuận tín dụng xanh với SIFEM AG - định chế tài chính phát triển thuộc sở hữu 100% của Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ. Nam A Bank đồng thời tiếp cận thêm 20 triệu USD vốn từ các quỹ do ResponsAbility Investments AG quản lý, nâng tổng nguồn vốn quốc tế Nam A Bank huy động từ đầu năm đến nay lên gần 350 triệu USD.
Nguồn vốn này sẽ được ưu tiên triển khai chiến lược tài chính toàn diện, mở rộng khả năng tiếp cận vốn xanh cho doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của nền kinh tế.