Khởi tố, bắt giam kẻ sát hại cháu bé 13 tuổi

Cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ các động cơ, mục đích và xác định cụ thể yếu tố hiếp dâm trong vụ cháu bé 13 tuổi bị sát hại dã man trong rừng dương ở tỉnh Phú Yên.

Ngày 23-6, Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) về tội “Giết người”.

Qua điều tra đấu tranh của lực lượng chức năng, đối tượng Phê đã khai nhận hành vi sát hại cháu Đỗ Thị K.H. (13 tuổi, ngụ thôn Phú Lương xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) tại khu rừng dương ở xã An Ninh Đông (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Đối tượng Phạm Kim Phê

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 tối 17-6, Phê cùng 3 người bạn nam đều ở thôn Hội Phú (xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) rủ 2 em bạn nữ trong đó có Đỗ Thị K.H. đến Gành Đá Đĩa để chơi. Sau khi chơi ở Gành Đá Đĩa 1 bạn nữ do có việc ở nhà nên về sớm còn H. tiếp tục cùng các bạn đi chơi tại tiệm internet thuộc xã An Ninh Tây.

Đến 23 giờ đêm 17-6, Phê chở H. về nhà. Tuy nhiên, trên đường về Phê nảy ý định giao cấu với H. nên chở vào khu vực rừng dương gần cầu An Hải, đoạn thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông.

Tại đây, khi H. đang bấm điện thoại thì Phê quàng tay ôm chặt từ phía sau. H. cố giằng co thoát ra và bấm máy điện thoại gọi về cho chị ruột, rồi la lên: “Chị ơi! Cứu em!”. Tuy nhiên Phê giật lấy điện thoại đe dọa H. và vứt điện thoại đi.

Đến sáng 21-6 lực lượng chức năng mới phát hiện thi thể cháu H. sau 4 ngày mất tích. Ảnh: NGỌC OAI

Khi H. thoát chạy thì Phê đuổi theo đánh và dùng tay siết vào vùng cổ khiến nạn nhân ngất đi vì ngạt. Khi H. nằm yên thì Phê thực hiện hành vi giao cấu rồi đào một hố dưới cát dài 1,5m, kéo xác H. đến lấp cát lại, dùng lá cây lấp lên… Đến sáng 21-6, lực lượng chức năng mới phát hiện thi thể của cháu H. sau 4 ngày mất tích.

Theo một lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên, hiện tại cơ quan điều tra vẫn đang tập trung làm rõ động cơ, mục đích giết người của đối tượng Phê.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu gửi đi giám định để xác định cụ thể yếu tố hiếp dâm trong vụ án này.

Tin cùng chuyên mục