Đây là các cá nhân liên quan đến hành vi sử dụng chất thải xây dựng không phép trong quá trình thi công dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu (phường Vũng Tàu), do Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Theo điều tra ban đầu, ông Đậu Thế Anh, với vai trò là Tổng Giám đốc công ty, đã chỉ đạo và phê duyệt việc mua, tiếp nhận hơn 15.062 tấn chất thải xây dựng thông thường để san lấp trên diện tích hơn 4.400m² tại khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Việc sử dụng chất thải này không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và hệ sinh thái biển khu vực.
Hai nhân viên Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp được xác định đã tham gia kiểm tra, kiểm đếm vật tư đầu vào, chỉ huy công trình và hỗ trợ việc san lấp bằng chất thải nêu trên.
Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Đậu Thế Anh và Nguyễn Duy Quốc Hùng; áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Ngọc Hiệp để phục vụ công tác điều tra.