Không bị cáo nào tới tòa, phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bị hoãn

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM nêu ý kiến, đây là lần đầu tiên phiên tòa được mở và vắng rất nhiều người tham gia tố tụng, vì vậy nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại được ấn định vào ngày 4 và 5 tháng 4-2024.

Chiều 11-3, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của 4 bị cáo, 2 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Cụ thể, phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật, cựu giảng viên đại học), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra 2 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng có kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) không kháng cáo, chấp nhận mức án sơ thẩm đã tuyên và cũng đã có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm.

thu-ky-phien-toa-thong-tin-ve-quyet-dinh-cua-hdxx-8615jpg-5279.jpg
Thư ký phiên toà thông tin về những người có mặt tại phiên toà. Ảnh: MINH CHUNG

Tại phiên tòa hôm nay, bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân vắng mặt. Các bị cáo có kháng cáo là Nhi, Hà, Tân có đơn xin hoãn phiên tòa và cũng vắng mặt; luật sư Hồ Nguyễn Lễ - người bào chữa cho những bị cáo này cũng có đơn xin hoãn phiên tòa do trùng lịch công tác từ trước.

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM nêu ý kiến, đây là lần đầu tiên phiên tòa được mở và vắng rất nhiều người tham gia tố tụng, vì vậy nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng phiên tòa này vắng các bị cáo, luật sư, người bào chữa. Ngoài ra, vụ án này được dư luận đặc biệt quan tâm, do đó để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, người liên quan nên quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại được ấn định vào ngày 4 và 5 tháng 4-2024.

Tin cùng chuyên mục