“Làng ung thư” Lương Đình, Sóc Sơn, Hà Nội

Không có dấu hiệu bất thường

Hôm qua 27-2, Bệnh viện U bướu Hà Nội đã chính thức công bố kết quả điều tra về tình hình u vú và cổ tử cung của người dân thôn Lương Đình, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn (SGGP đã đưa tin ngày 26-2).

Theo đó có 1/82 trường hợp được Bệnh viện K chẩn đoán bị ung thư vú trái, đã được phẫu thuật vú bảo tồn và tia xạ; có 1/82 trường hợp u xơ tuyến vú bên phải; 29/82 trường hợp đã phẫu thuật nang xơ tuyến vú, kết quả giải phẫu bệnh không có tế bào ác tính. 51/82 trường hợp bình thường, chỉ mắc một số bệnh thông thường như viêm cường tuyến vú, viêm xơ, trong số này có 6 trường hợp có hạch nhưng kết quả xét nghiệm tế bào là hạch viêm mạn tính.

Khi tiến hành khám phụ khoa, 39/82 người từ chối hoặc không khám. Kết quả khám 43/82 trường hợp cho thấy có 1 trường hợp u xơ tử cung và đã cắt tử cung phần phụ, hiện trong tình trạng bình thường; 29/43 trường hợp viêm nhẹ, viêm lộ tuyến tử cung và 14/43 trường hợp không có dấu hiệu bất thường.

Với kết quả trên, tình hình bệnh nhân mắc khối u ở thôn Lương Đình không đột biến so với các địa phương khác. Kết quả này đã giải tỏa mối nghi ngờ về sự tồn tại một làng ung thư ở Hà Nội (mà dư luận cho là do bãi rác Nam Sơn gây nên).

Được biết, một kết quả điều tra năm 2001 cũng cho thấy, tần suất mắc bệnh ung thư ở toàn huyện Sóc Sơn có cao hơn chút ít so với các khu vực khác.

PH.PH.

Tin cùng chuyên mục