Sáng qua, 10-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và làm việc tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Chứng khoán.
Thủ tướng lưu ý, không được để xảy ra tình trạng gian dối, đưa thông tin sai lệnh, gây mất ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam. Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi sai phạm.Không được để xảy ra hiện tượng đầu cơ, lừa đảo khi bán cổ phiếu ra thị trường. Thủ tướng nhấn mạnh, tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cần được đẩy mạnh, ngày càng đưa thêm nhiều tổng công ty, công ty lớn lên sàn giao dịch chứng khoán.
Tính đến đầu tháng 3-2007, thị trường chứng khoán Việt Nam có tổng vốn đầu tư hơn 371.000 tỷ đồng. Hiện có 193 công ty niêm yết, tăng gần 5 lần so với cuối năm 2005, chỉ có 41 công ty. Số lượng nhà đầu tư cũng tăng gấp 5 lần, với con số hơn 158.000. Tại thời điểm này, giá giao dịch bình quân một phiên là 869 tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm 2006.
Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Vũ Bằng thừa nhận đang có tình trạng chênh lệch lớn giữa cung và cầu. Lượng vốn đổ vào thị trường ngày càng nhiều. Đây sẽ là nguy cơ tiềm ẩn của tình trạng “bong bóng” giá. Thực tế cho thấy, năm 2006 giá chứng khoán tăng 144%, đầu năm 2007 tăng 50%.
Nhưng việc công bố thông tin vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu minh bạch và bình đẳng trong thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu bị đẩy lên quá cao. Thị trường chứng khoán tự do hiện chưa được kiểm soát chặt chẽ, khả năng xảy ra rủi ro lớn.
QUỐC HỢP