Không khí lạnh suy yếu, Bắc bộ và Bắc Trung bộ rét về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, do khối không khí lạnh đang suy yếu dần, nên chiều tối 27-2, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ chỉ còn rét về đêm và sáng.

Khu vực Nam Trung bộ có mưa rải rác ở phía Bắc và mưa dông ở phía Nam. Tây Nguyên, Nam bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, áp cao lục địa có cường độ suy yếu, nên trong đêm 27-2, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Từ ngày 28-2 cường độ gió giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. 

Dự báo các khu vực đêm 27 và ngày 28-2: phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái sáng sớm và đêm có mưa rải rác, gió nhẹ; trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, có nơi 10- 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió  Đông Bắc cấp 3; trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C; vùng núi 11-14 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 3; trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3; trời rét đậm, phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 9-12 độ C, phía Nam 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 3; phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 27-30 độ C. 

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tin cùng chuyên mục